Tập đoàn Nam Cường xây dựng Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á

Phối cảnh tổng thể Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha.
Phối cảnh tổng thể Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha.
TP - Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha, với trái tim là hồ Bách Hợp Thủy có diện tích mặt nước 6ha, nằm giữa trung tâm của Khu đô thị Dương Nội 200ha tọa lạc tại phía Tây Hà Nội, Việt Nam, sẽ bắt đầu triển khai xây dựng cuối năm 2017.

Với giá trị cốt lõi “Uy tín - Vững bền - Nhân văn”, Tập đoàn Nam Cường luôn coi trọng đầu tư cho giáo dục và thế hệ tương lai. Công viên Thiên văn học ngoài trời là một trong những điểm nhấn của Khu đô thị Dương Nội, nhằm gia tăng giá trị mang hàm lượng chất xám khoa học tới cư dân khu vực cũng như người dân Thủ đô.

Trong tháng 7 mới đây, Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức họp báo công bố Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á. Sự kiện có sự tham dự của bà Trần Thị Quỳnh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường, Giáo sư Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Khoa Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ cấp Nhà nước; Giáo sư Tiến sỹ Bùi Công Quế, Chủ tịch Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, công ty thiết kế cảnh quan Ý - EGO Group cùng hơn 60 cơ quan báo chí, đài truyền hình tham dự.

Công viên do Tập đoàn Nam Cường xây dựng với chủ đề về thiên văn học mang tính nghiên cứu và giải trí cao, có diện tích gần bằng với Cung thiên văn Kazan (Nga) - nơi được mệnh danh là công viên thiên văn học đầu tiên của thế giới - rộng 15ha.

“Với triết lý lấy con người làm trọng tâm của mọi sự phát triển, công viên Thiên văn học ngoài trời tại Khu đô thị Dương Nội  là một trong số những ý tưởng độc đáo đang dần được hiện thực hóa trong tầm nhìn bền vững và quan điểm nhất quán của Tập đoàn Nam Cường. Chúng tôi hy vọng, đây sẽ là nơi ươm mầm khoa học, khơi dậy niềm yêu thích, khám phá, nghiên cứu của mọi người, góp phần phát triển nền khoa học nước nhà, để nhiều thế hệ trẻ em và cộng đồng có cơ hội tiếp cận kiến thức văn minh, nâng tầm ngành Thiên văn học Việt Nam bắt kịp với thế giới”, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường, bà Trần Thị Quỳnh Ngọc nhấn mạnh.

Công viên Thiên văn học tại Khu đô thị Dương Nội được Tập đoàn Nam Cường xây dựng trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1, đầu tư xây dựng trong năm 2017-2018 và giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ quý II/2018. Công viên đặc biệt này được xây dựng với sự tư vấn về ý tưởng nội dung của tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu- Viện KH&CN VN và công ty thiết kế cảnh quan Ý - EGO Group.

Trong giai đoạn 1, có 8 hạng mục chính và 41 hạng mục khác được xây dựng là: Quảng trường Big Bang gồm biểu tượng Big Bang; Sân khấu ngoài trời, thác nước; Quảng trường Zodiac (quảng trường Cung Hoàng đạo) gồm: chòi nghỉ, con đường ánh trăng, vườn tượng (tượng điêu khắc các danh nhân); Quảng trường Ngân Hà (Milky way) gồm mô hình biểu tượng Ngân hà, đường dốc, vườn nước…; Quảng trường Hệ Mặt trời gồm Đài quan sát; Khu vui chơi trẻ em UFO: Sân chơi nước, sân chơi cao su, sân chơi lưới, café sách, sân chơi cát; Quảng trường Người ngoài hành tinh; Tường leo núi, cầu ngắm cảnh, tượng cầu đá; Khu thể dục thể thao, bể bơi “black hole” kết hợp bến thuyền… Ở giai đoạn 2, Tập đoàn Nam Cường sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu Thiên văn học gồm Trung tâm cơ sở dữ liệu về Thiên văn học, dự báo về thời tiết trong vũ trụ…

Tổ hợp đa chức năng trên thuộc Khu đô thị Dương Nội nằm trên trục tuyến đường đắc địa Lê Văn Lương, Tố Hữu phía Tây Thủ đô - tuyến đường huyết mạch nơi có cơ sở hạ tầng phát triển mạnh khi được hoàn thiện bởi tuyến xe buýt nhanh BRT, đường sắt trên cao, trung tâm thương mại Aeon Mall…

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.