Tập Đoàn Sao Mai tổ chức “Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu năm 2017”

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Tập Đoàn Sao Mai phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Tập Đoàn Sao Mai phát biểu tại hội nghị.
Ngày 07/04/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia (IDI) – thành viên của Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức “Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu năm 2017”. 

Trong tình hình giá cá tra nguyên liệu tăng cao, buổi lễ đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo các địa phương cũng như hộ nuôi. Đến dự sự kiện gồm có đại diện Hiệp hội cá tra Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và hơn 70 hộ nuôi liên kết là đối tác của Tập đoàn.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy mối liên kết giữa Tập đoàn và người nuôi cá đến nay đã trở thành mối liên kết toàn diện và bền chặt. Mặc dù, thị trường nguyên liệu thời gian qua có nhiều biến động giá cá xuống thấp, dịch bệnh tăng cao nhiều hộ nuôi cá phải lao đao nhưng riêng những đối tác của Tập đoàn vẫn kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa hai bên từ khâu chăm sóc đến khi thu hoạch cũng rất tốt. Từ đó, quy mô liên kết ngày càng được mở rộng năm 2016, số hộ tham gia đầu tư liên kết với IDI đã tăng thêm 60 hộ, tổng diện tích trên 120 ha, với số lượng khoảng 200 hầm cung cấp sản lượng hơn 46.500 tấn cá đáp ứng trên 74% nguồn nguyên liệu cho nhà máy. 

Để khép kín chuỗi sản xuất cá tra từ năm 2015 Sao Mai đã khởi công xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản có công suất khủng 360.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, trang thiết bị hiện đại chủ yếu nhập khẩu từ Châu Âu.

Đến nay cũng đã gần hoàn thành, dự kiến tháng 6 sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy được sự tư vấn của chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng nên hứa hẹn sẽ cho ra đời loại thức ăn mới nhiều ưu việt, có hệ số FCR tốt, giá thành cạnh tranh.

Tập Đoàn Sao Mai tổ chức “Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu năm 2017” ảnh 1

Đại diện Tập đoàn Sao Mai trao giấy khen cho 6 hộ nuôi tiêu biểu.

Đồng hành cùng chương trình hộ nuôi liên kết, nhãn hàng Dầu ăn cao cấp Ranee, là sản phẩm kết tinh chất xám của tập thể nguồn nhân lực Sao Mai và sự cần lao của ngư dân ĐBSCL, đã tham gia chương trình tài trợ 200đ/kg cá nguyên liệu cho người nuôi. Trong năm 2016, có 16/60 hộ nuôi thỏa tiêu chí “Nuôi đạt năng suất và chất lượng” được hưởng tài trợ đợt 2.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa mà nhãn hàng dầu ăn cao cấp mang thương hiệu Ranee tri ân đến hộ nuôi nói riêng và cho ngành hàng cá tra Việt Nam nói chung. Dịp này, 6 hộ nuôi tiêubiểu đã được nhận giấy khen từ Tập đoàn Sao Mai, vì đã có những thành tích đóng góp xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với Tập đoàn và nuôi trồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

Việc Sao Mai tổ chức Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu cho thấy sự quan tâm của Tập đoàn với chuỗi sản xuất, đẩy mạnh mối liên kết đi vào chiều sâu và phát triển hơn nữa để cùng nhau định hướng cho công việc sắp tới trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, cùng thịnh vượng. Đây cũng là mô hình mẫu cho các doanh nghiệp sản xuất khác học tập, nhân rộng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.