Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá:

Tập huấn kỹ năng thuyết trình, báo cáo về Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đại diện của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Viện Công nghệ Châu Á trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia Khóa tập huấn.
Đại diện của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Viện Công nghệ Châu Á trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia Khóa tập huấn.
TP - Nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ đầu mối của 63 Sở Y tế/ Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh/ thành phố, tháng 11 vừa qua, tại Hà Nội, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ năng thuyết trình, báo cáo về phòng chống tác hại của thuốc lá”.

Tham dự Khóa tập huấn, có PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá làm chủ trì, các giảng viên là các chuyên gia đến từ Viện Công nghệ Châu Á tham gia giảng dạy và  hơn 320 học viên đến từ 63 tỉnh/ thành phố và một số Bộ ngành.

Tại Khóa tập huấn, các chuyên gia đã cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản trong thuyết trình, xây dựng cấu trúc một bài thuyết trình rõ ràng từ phần mở đầu cho đến phần kết thúc đúng trọng tâm và đáp ứng nhu cầu người nghe; cách thể hiện giọng nói với tốc độ, ngữ điệu, biểu cảm và ngôn ngữ, cử chỉ phù hợp; chia sẻ về cách kết nối với người nghe thông qua việc quan tâm đến nhu cầu người nghe cũng như tạo cơ hội cho người nghe được tham gia; hướng dẫn sử dụng giáo cụ trực quan hiệu quả; và chia sẻ kinh nghiệm về cách xử lý tình huống trong phần thảo luận và hỏi đáp.

Khóa tập huấn cũng tập trung thực hành theo các chủ đề như: tác hại của việc hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng và một số địa điểm tại nơi công cộng.

Sau Khóa tập huấn, hầu hết các học viên đều đánh giá cao sự cần thiết của Khóa tập huấn và đề xuất bổ sung những Khóa tập huấn mới với phương pháp giảng dạy tích cực như Khóa tập huấn này. Các học viên cũng thể hiện mong muốn được liên kết với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách chặt chẽ để có những hình ảnh, video clip thích hợp được sử dụng cho bài thuyết trình được sinh động và phong phú hơn trong thời gian tới. Kết thúc khóa tập huấn, 100% học viên tham gia đều được cấp giấy chứng nhận của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Viện Công nghệ Châu Á.

Tập huấn kỹ năng thuyết trình, báo cáo về Phòng, chống tác hại của thuốc lá ảnh 1

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phát biểu tại Khóa tập huấn.

Cũng liên quan đến nội dung tập huấn “Kỹ năng thuyết trình, báo cáo về phòng chống tác hại của thuốc lá”, từ ngày 25 – 26/11/2015, tại khách sạn Cửu Long, Thành phố Cần Thơ, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức Khóa tập huấn cho cán bộ ở Sở Y tế và Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thuộc 15 tỉnh/thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung tập huấn bao gồm: Các yếu tố chính đóng góp vào thành công của bài thuyết trình; bí quyết giúp một bài thuyết trình trở nên thú vị với người nghe; đề cương một bài thuyết trình; phân tích nhu cầu của người nghe và xây dựng nội dung thuyết trình đáp ứng nhu cầu của họ; cách sử dụng giáo cụ trực quan hiệu quả; những kỹ năng cơ bản và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thuyết trình; thực hành xây dựng nội dung thuyết trình và trình bày trước lớp;… Kết thúc 2 ngày tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các học viên tham dự.

Như vậy, tính tổng cộng trong tháng 11, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức 03 Khóa tập huấn tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Đà Lạt, 01 Khóa tập huấn tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

MỚI - NÓNG