Than Dương Huy đã có nhà chè!

Công nhân đang thưởng thức cốc chè ngọt và mát sau khi tan ca.
Công nhân đang thưởng thức cốc chè ngọt và mát sau khi tan ca.
Mới đây, bên cạnh việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, Than Dương Huy đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà Chế biến chè phục vụ thợ lò.

Được gọi vui là “Nhà chè”, công trình này được khởi công từ đầu tháng 10/2016 trên diện tích 58 m2, giá trị đầu tư 680 triệu đồng, bao gồm máy điều hòa, quạt, hệ thống ống hơi, tủ bảo ôn, các dụng cụ bằng thép không gỉ phục vụ chế biến và bảo quản chè.

Sau khi hoàn thành công trình, lãnh đạo Công ty đã giao cho Phân xưởng Phục vụ Đời sống vận hành từ ngày từ cuối năm 2016. Đối tượng phục vụ chủ yếu là công nhân lao động làm việc trực tiếp trong hầm lò.Thời gian phục vụ vào cuối các ca sản xuất hàng ngày. Số lượng phục vụ không hạn chế, nghĩa là người lao động được dùng theo nhu cầu.

Chè cũng liên tục được đổi vị từ các loại đỗ như đỗ xanh, đỗ đỏ, đỗ đen, đỗ tương, kết hợp với bí đỏ, đường, sữa và bột béo, được các chị cấp dưỡng pha chế theo công thức hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng và ngon miệng. Người lao động làm việc trong lò, khi tan ca được thưởng thức 1 ly nước uống thơm ngon bổ dưỡng, xua tan mọi nhọc nhằn vất vả, cảm thấy phấn khởi, càng thêm yêu và gắn bó với nghề lò.

Than Dương Huy đã có nhà chè! ảnh 1 Chế biến chè giải khát cho công nhân.

Anh Nguyễn Văn Sỹ - Công nhân Phân xưởng Vận tải 2 cho biết: “Từ ngày có “Nhà chè”, mỗi khi ra lò, chúng tôi được uống một cốc to, thấy sảng khoái lắm. Bao nhiêu mệt nhọc bỗng tan biến đâu mất! Anh em công nhân chúng tôi cảm thấy mình được quan tâm hơn nên chúng tôi yên tâm với nghề hơn”.

Từ khi có “Nhà chè”, tinh thần anh em công nhân phấn khởi hẳn lên. Đúng là một việc làm nhỏ mà mang nhiều lợi ích, vừa cải thiện sức khỏe, vừa làm cho công nhân gắn bó với mình, nhất là trong thời buổi “Người khôn - của khó”.

Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG