Than Mạo Khê ký kết Quy chế phối hợp lãnh đạo và quản lý đảng viên

Than Mạo Khê ký kết Quy chế phối hợp lãnh đạo và quản lý đảng viên
Vừa qua, Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo và quản lý đảng viên giữa Đảng ủy Công ty và các Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Đông Triều.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty, Đảng ủy thị trấn Mạo Khê và Đảng ủy các xã Yên Thọ, Hoàng Quế, Bình Khê và Tràng Lương. Đồng chí Lương Xuân Sớm - Bí thư BCH Đảng bộ Công ty chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Xuân Sớm - Bí thư BCH Đảng bộ Công ty đã giới thiệu khái quát quá trình phát triển của Công ty, những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, mối quan hệ gắn bó của Công ty với các địa phương quanh vùng, công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy Công ty thời gian qua.
 
Tham dự hội nghị các đại biểu đã thảo luận, bổ sung quy chế phối hợp lãnh đạo và quản lý đảng viên để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. 

Quy chế này xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan giữa Đảng ủy Công ty và các Đảng ủy cơ sở nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy các bên về thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Huyện ủy Đông Triều; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị; phối hợp trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/1/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo đảng viên tham gia xây dựng địa phương, thực hiện nếp sống văn minh góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, xây dựng ngành Than phát triển bền vững. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Viết Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đánh giá cao tinh thần phối hợp giữa Đảng ủy Công ty và các Đảng ủy cơ sở trên địa bàn huyện Đông Triều. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc làm tốt các nội dung trong quy chế phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa Công ty than Mạo Khê và các địa phương quanh vùng.
 
Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo và quản lý đảng viên với Đảng ủy thị trấn Mạo Khê và Đảng ủy các xã Yên Thọ, Hoàng Quế, Bình Khê và Tràng Lương.

Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG