Than Quang Hanh: Nhiều công trình thi đua trọng điểm năm 2015

Lãnh đạo TKV thăm hệ thống hầm trạm tại mức - 175 mỏ Than Ngã Hai - Công ty Than Quang Hanh - TKV
Lãnh đạo TKV thăm hệ thống hầm trạm tại mức - 175 mỏ Than Ngã Hai - Công ty Than Quang Hanh - TKV
Năm 2015, Công ty Than Quang Hanh - TKV thực hiện kế hoạch sản xuất 1,5 triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc đất đá 2,3 triệu m3; đào mới 16.900m lò; than tiêu thụ đạt 1,275 triệu tấn; doanh thu 1.900 tỷ đồng... 

Để hoàn thành kế hoạch mục tiêu đề ra, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, bám sát với tình hình thực tế của đơn vị, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua đã đề ra.

Năm 2015, Công ty tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng dự án khai thác cơ giới hoá đồng bộ áp dụng cho vỉa dày dốc thoải đến dốc nghiêng với kinh phí đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Dự án cơ giới hoá đồng bộ sẽ mang lại sản lượng tối thiểu cho lò chợ khai thác từ 180.000-250.000 tấn/năm, tận dụng tối đa tài nguyên, giảm lao động trực tiếp và giảm được hệ số tổn thất đến mức thấp nhất, dự án cũng sẽ là bước đột phá mới khi Than Quang Hanh trở thành “mỏ xanh - sạch”, “mỏ ít người” sản lượng cao. 

Cùng với việc triển khai Dự án cơ giới hoá đồng bộ, là các dự án xây dựng hệ thống khoan tháo khí mê-tan; nhà máy sàng, tuyển than Lép Mỹ; dự án đầu tư thiết bị vận chuyển người lên xuống, đi lại trong hầm lò…  Đây đều là những dự án quan trọng, là giải pháp quyết định tăng sản lượng, giảm giá thành sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn trong khai thác hầm lò.  
 
Ngoài ra, Công ty tiếp tục áp dụng các giải pháp đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD những năm qua như: Gắn kết quả sản lượng sản xuất và tiêu thụ hàng ca, hàng ngày với nguyên tắc tháng nào sản xuất cũng phải hoàn thành kế hoạch, không để dồn khối lượng vào các tháng cuối năm; Duy trì công tác làm chất lượng than, xây dựng ý thức, tự chủ đến từng người lao động; rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật cho từng loại thiết bị; chủ động nguồn cung cấp điện ổn định để phục vụ sản xuất, đặc biệt là trong mùa mưa bão; giao đơn giá tiền lương trên cơ sở tăng 5% năng suất lao động theo định mức của Tập đoàn; thưởng 1 ngày công an toàn cho CBCNV - LĐ trong tháng không vi phạm an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn rủi ro trong công tác cũng như đời sống thường ngày... Đồng thời, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân với mục tiêu công nhân phải thành thạo làm chủ công nghệ, cán bộ phải tự chủ trong công việc; chăm lo đời sống người lao động  một cách tích cực và hiệu quả nhất.
 
Quý 2 này cùng với không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, CBCN Công ty Than Quang Hanh vui mừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty (01/5/2003 - 01/5/2015), những tấn than, mét lò đạt năng suất chất lượng; các công trình thi đua trọng điểm đang từng bước hoàn thành… đều là những thành tích của tập thể CBCN Công ty chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Than, tạo đà hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015.

Theo Theo vinacomin.vn
MỚI - NÓNG