Made in Poland

Thành tựu về cơ khí máy móc

Thành tựu về cơ khí máy móc
TP - Trong số các nước Liên minh châu Âu, Ba Lan là một trong những nhà nhập khẩu hàng Việt Nam lớn nhất. Chỉ sau chín tháng của năm 2014, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Ba Lan đã lên đến hơn 700 triệu EUR. 

Trong cùng thời gian này, xuất khẩu của Ba Lan đến Việt Nam có giá trị xấp xỉ 86 triệu EUR. Những cải tiến kinh tế nào đang chờ đón trong những năm sắp tới? Các chuyên gia HSBC dự đoán rằng tăng trưởng GDP của Ba Lan sẽ tăng gần gấp đôi từ 1,6% năm 2013 lên đến 3,4% trong năm 2014. Theo các chuyên gia, máy móc công nghiệp và thiết bị vận tải của Ba Lan đóng vai trò chủ chốt khi xét về tiềm năng và việc mở rộng xuất khẩu.

Các nhà sản xuất máy móc và thiết bị của Ba Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế thế giới, được nhiều người biết tới và được công nhận ở các ngành như khai thác mỏ, lương thực và nông nghiệp, giao thông vận tải và các ngành công nghiệp y tế.

 Độ tin cậy và sự phổ biến của sản phẩm Ba Lan tới các khách hàng nước ngoài không ngừng tăng lên, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm của các công ty Ba Lan hoạt động trong ngành công nghiệp liên quan, cũng như sự tiến bộ kỹ thuật không ngừng của nước này. Các nhà sản xuất của Ba Lan cung cấp các giải pháp phức hợp, sáng tạo cho chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

Thành công gần đây của các nhà sản xuất, các nhà khoa học và kỹ sư Ba Lan bao gồm: xuất khẩu tàu làm việc đến Thái Lan từ công ty ZPS, gia tăng xuất khẩu các thiết bị khai thác mỏ đến Zambia, Dell và Amazon đặt hàng cho các máy in 3D của Ba Lan từ công ty Zortrax và Omni3D, thu được một bằng sáng chế cho sản xuất graphene của Viện Công nghệ và Sáng chế vật liệu điện tử Torquay - một phương án sinh thái thay thế cho Segway.

Thành tựu về cơ khí máy móc ảnh 1

Ba Lan còn là một đại diện đáng tự hào cho mảng sản xuất máy móc, tuy ít nổi bật nhưng đáng chú ý. Qua mỗi năm, càng nhiều bạn trẻ chọn theo học các khóa liên quan đến khoa học và công nghệ, hướng đến những nhu cầu và thách thức mang tính toàn cầu trong các lĩnh vực này. Sinh viên Ba Lan không chỉ tốt nghiệp thành công và có trình độ cao, mà còn giành được những giải thưởng danh giá trong các nghiên cứu của họ. Ví dụ, trong các ấn bản gần đây của Đại học Rover Challenge, cuộc thi quốc tế được tổ chức bởi Hiệp hội Mars, các dự án của Ba Lan có được 3 chiến thắng, đánh bại đối thủ đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Hoa Kỳ hay Canada.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về triển vọng hợp tác với các công ty lương thực thực phẩm Ba Lan và các cơ hội xuất khẩu, xin mời liên hệ:

Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội

Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội

Điện thoại: (0084 4) 384 520 27

Fax: (0084 4) 382 369 14

Email: Hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.hanoi.msz.gov.pl

MỚI - NÓNG