Thảo Nguyên: Từ vô địch HDBank Cup đến HCV hạng Nhất quốc gia

Kỳ thủ Thảo Nguyên đạt giải nhất nữ tại giải HDBank cup 2016
Kỳ thủ Thảo Nguyên đạt giải nhất nữ tại giải HDBank cup 2016
Gia đình cặp đôi kỳ thủ cờ vua Trường Sơn – Thảo Nguyên vừa nhận tin rất vui, khi cả hai vợ chồng cùng giành HCV giải cờ vua hạng Nhất quốc gia 2016. Riêng với Thảo Nguyên, cô ngày vững vàng ở sức cờ, nhờ liên tục được thi đấu với các kỳ thủ nam tại HDBank Cup hàng năm.

Thảo Nguyên ngày càng ổn định

Cho đến nay, Phạm Lê Thảo Nguyên là kỳ thủ nữ có hệ số elo cao nhất Việt Nam (tính đến tháng 4 năm 2016 là 2.342). Cũng từng có thời điểm, Thảo Nguyên lọt vào nhóm 50 kỳ thủ nữ mạnh nhất thế giới. Đấy là thời điểm từ tháng 11/2012 cho đến tháng 1/2013, thời điểm mà Thảo Nguyên từng đạt đến elo 2.426.

Tuy nhiên, nói về phong độ, kể từ sau khi kết hôn cùng kỳ thủ nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn vào năm 2015, cũng như liên tục tham gia các giải cờ vua quốc tế HDBank trong những năm gần nhất, Thảo Nguyên mới thực sự ổn định.

Cũng trong năm ngoái, cùng với chồng mình và Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm, Thảo Nguyên giúp cờ vua Việt Nam giành 3 vé đến World Cup cờ vua 2015, cũng như giành quyền dự giải cờ vua nữ thế giới 2016.

Ở giải đồng đội châu Á kết thúc cách nay chưa lâu, Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu ổn định, góp phần vào thành công của đoàn Việt Nam (giành 2 HCB đồng đội và 5 HCV cá nhân).

Trước đó và sau đó, cô gái này cũng lần lượt giành ngôi vô địch nữ tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 và giành HCV nội dung cờ nhanh giải hạng Nhất quốc gia đang diễn ra ở Huế.

Nói về sự ổn định của mình trong thời gian gần đây, Phạm Lê Thảo Nguyên chia sẻ: “Việc được thi đấu với các kỳ thủ nam ở giải cờ vua quốc tế HDBank hàng năm giúp cho bản lĩnh của tôi tăng lên đáng kể. Tôi luôn xem các trận đấu với những kỳ thủ nam là cơ hội để học hỏi cho chính mình”.

Rồi từ cơ hội được học hỏi đấy, sức cờ và độ ổn định của Phạm Lê Thảo Nguyên cũng tăng lên đáng kể. Ở nhà luyện cờ với chồng là Trường Sơn, hàng năm lại được đụng độ toàn kỳ thủ nam mạnh cỡ Quang Liêm, Wang Hao... ở HDBank Cup, sức cờ của Thảo Nguyên không tiến bộ mới lạ.

“Thi đấu với các kỳ thủ nam, điều thú vị là họ thường nôn nóng hơn mình, vì sức cờ của họ cao hơn, áp lực nhiều hơn, trong khi các kỳ thủ nữ không chịu áp lực gì cả, nên tôi luôn xem đấy là cơ hội để phát triển bản thân” – Thảo Nguyên nói thêm.

Thảo Nguyên: Từ vô địch HDBank Cup đến HCV hạng Nhất quốc gia ảnh 1

 Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên 

Giải cờ vua quốc tế HDBank không chỉ nâng bước riêng Thảo Nguyên

Không chỉ có Phạm Lê Thảo Nguyên, giải cờ vua quốc tế HDBank còn giúp nâng bước hàng loạt kỳ thủ nữ khác, như Hoàng Thị Bảo Trâm hay Nguyễn Thị Thanh An. Riêng Bảo Trâm cũng vừa có HCV nội dung cờ chớp tại giải hạng Nhất quốc gia 2016 (người giành HCB ở nội dung này chính là Thảo Nguyên).

Các kỳ thủ nữ còn phát triển tốt như vậy thì dễ hiểu các kỳ thủ nam tiến bộ như thế nào thông qua HDBank Cup hàng năm.

Như Nguyễn Anh Khôi từ chỗ chỉ là kỳ thủ triển vọng cách nay 3 – 4 năm, hiện đã là một trong những cao thủ đáng gờm nhất của làng cờ châu Á. Thậm chí, với đà thăng tiến như hiện nay, cũng như với việc thường xuyên được cọ xát với các cao thủ cấp độ thế giới ở giải cờ vua quốc tế HDBank thêm vài năm nữa, Anh Khôi có thể sẽ vươn đến đẳng cấp của Quang Liêm và Trường Sơn bây giờ.

Nhìn vào thế hệ tương lai, những cái tên như Trần Tuấn Minh, Trần Minh Thắng, Nguyễn Quốc Hy... cũng hưởng lợi rất nhiều từ giải cờ vua quốc tế HDBank mang tính thường niên.

Cờ vua Việt Nam từng có HCV ở cấp độ thế giới, thuộc về Lê Quang Liêm năm 2013 và Nguyễn Ngọc Trường Sơn năm 2014. Hy vọng rằng với sự thăng tiến đều đặn của các kỳ thủ nữ trong những năm gần đây, chúng ta sẽ có tiếp HCV ở các nội dung của nữ, mà người được kỳ vọng nhất trong số đó chính là Phạm Lê Thảo Nguyên.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.