Tiếp tục chương trình 'Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn'

Ông Võ Thành Đàng – chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam trao bảng tương trưng 1,5 triệu xuất sữa tượng trung cho Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.
Ông Võ Thành Đàng – chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học sữa đậu nành Việt Nam trao bảng tương trưng 1,5 triệu xuất sữa tượng trung cho Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.
Ngày 31/3, Quỹ khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam trao tặng miễn phí 1,5 triệu suất sữa đậu nành Fami Kid cho 75.000 học sinh tiểu học tại các tỉnh: Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Ninh, Hải Phòng trong giai đoạn 1 thực hiện chương trình “Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn” năm 2017.

Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai tại các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Chương trình nhận được sự ủng hộ của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ và lãnh đạo các địa phương triển khai chương trình.

Chương trình “Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn” là dự án cộng đồng được khởi xướng bởi Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và thực hiện thông qua Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam. Chương trình cũng là sự tiếp nối nỗ lực mang dinh dưỡng lành đến học đường mà Vinasoy đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Năm học 2016-2017, Vinasoy phối hợp cùng Quỹ tổ chức thành công chương trình “Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn” năm đầu tiên, cấp phát miễn phí hơn 2,2 triệu suất sữa đậu nành Fami Kid cho học sinh tiểu học trên 8 tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái..

Năm 2017 Vinasoy tài trợ 10 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam để tiếp tục thực hiện chương trình “Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn”, giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 4/2017,  dự kiến triển khai tại 5 tỉnh: Yên Bái, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng. 

Bổ sung dinh dưỡng lành mạnh cho học sinh tiểu học, đặc biệt là dinh dưỡng từ đậu nành được xem là một giải pháp toàn diện, hợp lý. Việc sử dụng sữa đậu nành trong học đường thông qua chương trình “ Dinh dưỡng lành cho trẻ khôn lớn”  không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày cho trẻ, mà còn đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho sự phát triển thể chất lẫn trí não của trẻ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.