TPHCM: Vận hành loa truyền thanh ở nhiều xã, thị trấn

Hệ thống loa truyền thanh đi vào vận hành ở các xã
Hệ thống loa truyền thanh đi vào vận hành ở các xã
Chiều 4/1, Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) phối hợp với Cty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức bàn giao trang thiết bị hệ thống loa truyền thanh cho 5 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh.

Hệ thống loa truyền thanh được lắp đặt tại 5 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Tân Túc, xã Đa Phước, Qui Đức, Phạm Văn Hai, Hưng Long. Tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, với hệ thống loa truyền thanh mới sẽ giúp cho bà con ở các xã nghe tin tức, các hoạt động văn hóa giải trí, thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước,...một cách tốt hơn, hiệu quả hơn. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội….

TPHCM: Vận hành loa truyền thanh ở nhiều xã, thị trấn ảnh 1

Lãnh đạo huyện Bình Chánh, Cty TNHH xử lý chất thải Việt Nam quan sát hệ thống loa vận hành

“Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các xã khai thác và sử dụng tối đa các chức năng của hệ thống loa truyền thanh một cách hiệu quả nhất, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, dân trí cho người dân”, bà Nhung cho biết.

Thay mặt UBND huyện Bình Chánh, bà Nhung đã gửi lời cám ơn đến đơn vị tài trợ là Cty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, cám ơn Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) đã cùng đồng hành.

TPHCM: Vận hành loa truyền thanh ở nhiều xã, thị trấn ảnh 2

Bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó tổng giám Cty xử lý chất thải Việt Nam nhận thư cảm ơn từ chính quyền địa phương

Đại diện Cty xử lý chất thải Việt Nam, bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó tổng giám đốc cho biết, công ty luôn đồng hành với các đơn vị, chính quyền địa phương để hỗ trợ, góp phần nâng cao đời sống người dân từ vật chất đến tinh thần. Qua hệ thống loa truyền thanh mới, hiện đại này sẽ giúp bà con ở các xã vùng sâu xa của huyện Bình Chánh sẽ tiếp cận thông tin, các hoạt động văn hóa giải trí trên đài một cách chất lượng hơn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.