Tuổi trẻ ngành điện đồng hành tiết kiệm điện

Tuổi trẻ ngành điện đồng hành tiết kiệm điện
TP - Đoàn thanh niên ngành Điện đã đi tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức đến những hành động tiết kiệm điện cụ thể trong mỗi người dân với mục tiêu tiết kiệm ít nhất 2% tổng sản lượng điện thương phẩm trong năm 2013.

> Xem ngành điện tiết kiệm điện
> Dồn sức cấp điện mùa khô

Sôi nổi, tiên phong

Nhân Ngày trái đất 23/3 vừa qua, Đoàn thanh niên Tổng Cty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và Đoàn thanh niên các công ty điện lực trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động người dân tiết kiệm điện với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân.

Tại Đồng Tháp, ngay từ giữa tháng 3, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh như treo băng rôn, dán poster, phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình vận động doanh nghiệp, cơ quan, khách hàng sử dụng điện tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2013.

Hoạt động “chào buổi sáng” trong ngày cao điểm 23/3 là hành trình Chuyển động xanh với gần 500 đoàn viên thanh niên trong và ngoài ngành Điện cũng như nhiều người dân tham gia đạp xe diễu hành trên các đường phố tại các thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, Sa Đéc.

Tối cùng ngày diễn ra cuộc thi thời trang chủ đề Tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường với sự tham gia của 10 đội, đều là đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp, Đoàn khối các Cơ quan, Công an, Quân sự, Đại học Đồng Tháp, Thành đoàn Cao Lãnh.

Kết thúc cuộc thi cũng là lúc mọi người cùng đồng thanh đếm ngược đến thời khắc diễn ra Giờ trái đất. Không riêng tại thành phố tỉnh lỵ Cao Lãnh, ở nhiều địa phương trong tỉnh, các bạn trẻ và người dân cũng hưởng ứng Giờ trái đất bằng việc tắt đèn đường, đèn trang trí, bảng quảng cáo tại các tuyến đường chính tại các khu trung tâm, đô thị…

Trước đó, ngày 20/3, tại thành phố Tân An (tỉnh Long An), Đoàn thanh niên EVN SPC đã tổ chức chương trình hưởng ứng Giờ trái đất 2013 và tuyên truyền tiết kiệm điện với các hoạt động hưởng ứng gồm đạp xe diễu hành trên các đường phố Tân An, dán áp poster tuyên truyền tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố...

Tiết kiệm hiệu quả

Cùng với tuyên truyền, vận động, Đoàn thanh niên EVN SPC và Công ty Điện lực Long An đã tiến hành thay bóng đèn compact miễn phí cho các hộ dân nghèo tại nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh.

Ngay trong buổi sáng 20/3, các bạn đoàn viên thanh niên đã đến gắn bóng đèn compact thay cho bóng đèn tròn cho các khoảng 200 hộ dân nghèo tại Ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An).

Anh Nguyễn Hoàng Hải-Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Long An cho biết: “Toàn bộ bóng đèn compact đều được gắn miễn phí và nhà nào có bao nhiêu bóng đền sợi đốt (bóng tròn) là thay bằng bóng compact bấy nhiêu. Có nhà thay đến 5 bóng như nhà ông Nguyễn Văn Trung ở địa chỉ 266 ở ấp này. Việc thay bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact là nhằm giảm tối đa lượng điện hảo tổn”.

Anh Hải cũng cho biết, ngay sau khi tiến hành thay bóng tại ấp Xuân Hòa I hoàn tất, Đoàn thanh niên công ty cũng sẽ triển khai việc thay bóng compact cho hàng trăm hộ dân nghèo khác trong tỉnh.

Nhiều người dân địa phương đã ý thức rất rõ việc sử dụng bóng đèn compact giúp tiết kiệm điện cho nhà nước và tài chính cho gia đình. Ông Lê Văn Quang, ấp Xuân Hòa I kể: “Lúc trước nhà tui xài 6 bóng tròn, sau đó chuyển dần sang xài bóng dài và từ lúc chuyển sang bóng dài, tiền điện hàng tháng của gia đình tui giảm bình quân từ 200 nghìn xuống còn 160 nghìn đồng/tháng”.

Do nhà nghèo, gần đây ông Quang lại bị bệnh không thể tiếp tục làm việc khiến hoàn cảnh rất khó khăn. “Trong nhà vẫn còn 1 bóng đèn tròn, tui muốn thay lắm nhưng chưa thay được vì khó khăn quá. Nay nhờ có các bạn trẻ ngành điện đến thay miễn cho, tui mừng quá vì từ giờ, nhà tui lại tiết kiệm thêm một ít tiền điện”- ông Quang chia sẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.