Tỷ giá đến cuối năm vẫn ổn định

Tỷ giá đến cuối năm vẫn ổn định
Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC vừa đưa ra nhận định này.

Tỷ giá đến cuối năm vẫn ổn định

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC vừa đưa ra nhận định này.

Nhận xét được ông Quang dựa vào 5 căn cứ: nhập siêu cả năm ở mức tối đa là 3 tỷ USD, thấp kỷ lục trong những năm qua; với những biện pháp siết chặt của NHNN đầu cơ trên thị trường vàng, ngoại tệ, chứng khoán đã giảm mạnh; nguồn vốn giải ngân FDI, FII, M&A và kiều hối từ nay đến cuối năm tiếp tục chảy về nhiều bù đắp nhập siêu; chênh lệch lãi suất VND và USD lớn khiến người dân vẫn chọn gửi tiết kiệm tiền đồng; cùng đó dự trữ ngoại hối ngày càng ổn định. Dự báo tiền đồng chỉ mất giá 1,5% so với USD trong 2012.

Tỷ giá đến cuối năm vẫn ổn định ảnh 1

Một tính toán từ thành viên thuộc nhóm nghiên cứu của Ngân hàng BIDV ước lượng dự trữ ngoại tệ quốc gia đã vọt lên khoảng 22 đến 23 tỷ USD, tương đương 11,5 tuần nhập khẩu; tính riêng tháng 8/2012, NHNN mua ròng tới 600 - 700 triệu USD.

Mới đây, Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, những ngày này NHNN vẫn tiếp tục mua ròng ngoại tệ. Thời gian qua, thị trường vàng trong nước không còn dấu hiệu “sốt vàng”, không có hiện tượng nhập lậu vàng, nhờ đó tỷ giá và thị trường ngoại tệ nói chung rất ổn định. Thị trường tự do từ đầu năm đến nay ghi nhận không có đợt sốt hay khan hiếm ngoại tệ nào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG