Vicem Hoàng Thạch trong khó khăn vẫn vững vị thế hàng đầu

Đoạn đường Vicem Hoàng Thạch tặng bà con Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang
Đoạn đường Vicem Hoàng Thạch tặng bà con Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang
TP - Sở hữu 3 dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, có nhà máy công suất hàng đầu Việt Nam, nhiều năm liền Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch dẫn đầu sản xuất, tiêu thụ xi măng trên cả nước; góp 25 - 35% lợi nhuận cho Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem). 

Tiếp kỷ lục vượt khó 

 
Năm 2014, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng còn nhiều khó khăn nhưng Vicem Hoàng Thạch vẫn tiêu thụ vượt kế hoạch, tiếp tục lập kỷ lục mới trong sản xuất kinh doanh. Đã vượt nhiều chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, như: doanh thu; sản lượng clinker; tổng sản phẩm tiêu thụ; nộp ngân sách Nhà nước; Đời sống người lao động tốt hơn năm trước. 

Lý giải tại sao năm 2014 Công ty có được chỉ tiêu lợi nhuận tốt, lãnh đạo Công ty cho biết: Vicem Hoàng Thạch đã làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, hệ thống logictis và bán hàng chặt chẽ hơn; chỉ tiêu pha phụ gia tốt; đặc biệt các định mức tiêu hao giảm đáng kể.

Vicem Hoàng Thạch đã nghiên cứu, áp dụng thành công kỹ thuật giảm tiêu hao năng lượng nghiền nguyên liệu, dẫn đầu lò 3 chạy ổn định và vượt công suất thiết kế với 336 ngày, đạt kỷ lục thế giới (thông thường theo tiêu chuẩn thiết kế mỗi lò chạy hết công suất 250 - 325 ngày), chi phí cho tiêu thụ sản phẩm chỉ 70.000 đồng/tấn xi măng, trong khi đơn vị khác 150.000- 200.000 đồng.

Thương hiệu Vicem Hoàng Thạch đã trở thành thước đo chất lượng sản phẩm xi măng, chiếm lĩnh được niềm tin của mọi người tiêu dùng, được tiêu thụ mạnh trong khối dân sinh và có mặt ở nhiều công trình lớn trên khắp miền đất nước.

Vicem Hoàng Thạch trong khó khăn vẫn vững vị thế hàng đầu ảnh 1

Nhà máy xi măng Vicem Hoàng Thạch

Vicem Hoàng Thạch đang hướng đến phát triển chất lượng, phát triển theo chiều sâu; trong đó ổn định và nâng cao đời sống CBCNV là mục tiêu quan trọng. Theo đó, Công ty chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.

Định hướng của Vicem Hoàng Thạch những năm tới vẫn là thị trường tiêu thụ trong nước, bởi xi măng Hoàng Thạch đã gắn bó với người dân, với nhiều lĩnh vực hạ tầng, được thị trường trong nước tín nhiệm. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất mở rộng như hiện nay, Công ty vẫn cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc cấp phép đào sâu mỏ nguyên liệu. Kiến nghị này đã được Hiệp hội xi măng Việt Nam đề xuất, trình Chính phủ xem xét. 

Với những lộ trình cụ thể, chiến lược doanh nghiệp rõ ràng, Vicem Hoàng Thạch đang vững vàng chinh phục những đỉnh cao trong sản xuất kinh doanh.

Trách nhiệm cao với cộng đồng 

Vicem Hoàng Thạch trong khó khăn vẫn vững vị thế hàng đầu ảnh 2

Xi măng Vicem Hoàng Thạch, một biểu tượng “Diện mạo mới - sức mạnh mới”

Đã thành truyền thống nhiều năm nay, Vicem Hoàng Thạch thường xuyên giúp đỡ đối tượng chính sách xã hội, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, người nghèo khó, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Kết nghĩa với đồn biên phòng 169 Lũng Cú, ngoài tài trợ xây cầu Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Cty còn tài trợ xây dựng đoạn đường huyết mạch lên cột cờ Lũng Cú và làm đường vào 2 xã Lũng Cú, Ma Lé. Ngoài ra còn cùng bộ đội biên phòng Hà Giang vận động ủng hộ chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên cương”; cùng Vicem tặng nhiều nhà tình nghĩa; tích cực thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo.

MỚI - NÓNG