Vietcombank bàn chuyện làm ăn với các “ông lớn”

Vietcombank đặc biệt quan tâm tài trợ vốn, thu xếp vốn cho các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước.
Vietcombank đặc biệt quan tâm tài trợ vốn, thu xếp vốn cho các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước.
TP - Được xem là một trong số những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, thay vì an phận chỉ chú tâm vào thị trường thẻ, cho vay và kinh doanh ngoại hối, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) đang thay đổi chiến thuật, mở rộng cửa hợp tác làm ăn với các doanh nghiệp “khủng”.

Chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây, Vietcombank liên tục có các lễ ký kết hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp hàng đầu của các lĩnh vực: hàng không, điện lực, dệt may. Đơn cử: Cuối chiều ngày 30/7, trước sự chứng kiến của nhiều quan khách, tại Hà Nội, Vietcombank và Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Những người tham dự lễ ký giữa Vietcombank và “ông lớn” hàng không VietNamAirline không khỏi cảm nhận thấy mức độ khá long trọng của lễ ký bởi không chỉ dừng ở việc là một cổ đông của VNA, Vietcombank đã bắt đầu hợp tác mạnh mẽ với ông lớn hàng không này trên mọi phương diện. “Đây không chỉ là sự hợp tác của hai đơn vị mà là sự hợp tác của hai doanh nghiệp Nhà nước lớn để tạo ra sức mạnh vượt trội gấp nhiều lần chứ không phải là một con số toán học. Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai doanh nghiệp cùng phát triển, đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của đất nước”, dự buổi lễ, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Cũng giờ này ngày hôm sau  31/7 tại Hà Nội, Vietcombank với vai trò là ngân hàng đầu mối đã cùng 3 ngân hàng là Vietinbank, BIDV và Agribank ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ 5.500 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên hải của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVN GENCO1) - đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết: “Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia, có bề dày truyền thống..., bởi vậy Vietcombank luôn quan tâm và coi trọng sự phát triển, đồng hành cùng EVN cũng như các đơn vị thành viên. EVN hiện là một trong những khách hàng và đối tác lớn nhất của Vietcombank trên phương diện cấp giới hạn tín dụng. Điều đó khẳng định niềm tin cũng như sự cam kết gắn bó của Vietcombank đối với EVN và các đơn vị thành viên”.

Còn với lễ ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietcombank và Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) ngày 10/8 vừa qua, Vietcombank một lần nữa lại minh chứng sự hiện diện khá quan trọng khi rót vốn vào dệt may- ngành đang được xem là thế mạnh nếu TPP đàm phán thành công và đi vào cuộc sống. Luôn coi Vinatex là một trong những khách hàng lớn nhất với quan hệ truyền thống, lâu dài. Vietcombank và các đơn vị thành viên của Vinatex đã hợp tác toàn diện trong các hoạt động kinh doanh với tổng dư nợ của Vinatex và các đơn vị thành viên tại Vietcombank là hơn 3.000 tỷ đồng.  Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Hữu Bình - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đánh giá việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị lớn hàng đầu của ngân hàng và dệt may là đi đúng hướng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực sự là tin vui đối với hai tập đoàn mạnh trong Đảng ủy khối Doanh nghiệp T.Ư. Còn ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhấn mạnh: “Vietcombank đánh giá cao vai trò của Vinatex –đơn vị giữ vai trò đầu tàu trong thị trường dệt may Việt Nam, có lợi thế về quy mô và sức mạnh của toàn chuỗi giá trị trong ngành với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,6 tỷ USD đến cuối năm 2015 và phấn đấu đạt 5 tỷ USD vào năm 2020. “Vietcombank cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 đơn vị, đưa mối quan hệ hợp tác tương xứng với vị thế, tiềm lực và thương hiệu của cả Vietcombank và Vinatex”, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định.

Chia sẻ với Tiền Phong, từng có lần lãnh đạo Vietcombank nhìn nhận: Vietcombank là ngân hàng phát triển lành mạnh và vốn dĩ có rất nhiều thế mạnh. Việc bắt tay làm ăn với các Tập đoàn, Tổng công ty lớn không chỉ nằm trong tiềm lực sẵn có của ngân hàng mà cũng là cơ hội để Vietcombank mở rộng quan hệ, làm tốt vai trò một doanh nghiệp “đầu tầu” của một ngành vốn vẫn được ví là “huyết mạch” nền kinh tế. Việc  các bên hợp tác toàn diện, sử dụng dịch vụ và sản phẩm sẵn có của nhau cũng  là một cách tương tác tốt nhất để doanh nghiệp kích thích, cùng nhau phát triển. 

MỚI - NÓNG