Vietcombank tài trợ 4 tỷ đồng xây trường tại Phú Thọ

Lễ cắt băng khánh thành trường THCS thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Lễ cắt băng khánh thành trường THCS thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
TP - Ngày 25/9/2015, tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với địa phương tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng - Trường Trung học cơ sở (THCS) thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Công trình có diện tích xây dựng 454 m2 trên khuôn viên sàn 886 m2 gồm 8 phòng học bộ môn với diện tích mỗi phòng 75,6 m2, được khởi công vào ngày 3/1/2015 với tổng mức đầu tư trên 4,2 tỷ đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 4 tỷ đồng kinh phí xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS thị trấn Sông Thao bước vào năm học mới với một hệ thống lớp học, cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ tịch HĐQT Vietcombank bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo và học sinh trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt để đạt kết quả cao hơn nữa.

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội với chuỗi các hoạt động dành cho giáo dục đã được Vietcombank triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương nghèo trên toàn quốc và đạt hiệu quả cao với nguồn lực đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Trong ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới 2015, Vietcombank tổ chức khánh thành và bàn giao nhiều công trình trường học tại các địa phương như: xã Thanh Hải (Thanh Liêm - Hà Nam); xã Ninh Giang (Hoa Lư - Ninh Bình); xã Nghĩa Phương (Lục Nam - Bắc Giang) với tổng kinh phí tài trợ xây dựng các trường là 23,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.