VietinBank dẫn đầu quy mô vốn cấp 1 tại Việt Nam

VietinBank đang tiến những bước vững chắc trong quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế trong khu vực.
VietinBank đang tiến những bước vững chắc trong quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế trong khu vực.
Tạp chí The Banker ngày 8/4 đã công bố “Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực ASEAN” (Top 100 ASEAN Banks 2016), theo đó, VietinBank là ngân hàng Việt Nam giữ thứ hạng cao nhất và đứng thứ 25 trong khu vực.

Xếp hạng của The Banker dựa trên vốn cấp 1 của các ngân hàng. VietinBank là đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong danh sách này. VietinBank  đứng đầu về quy mô vốn cấp 1, đạt hơn 2.329 triệu USD; lợi nhuận trước thuế đạt trên 343 triệu USD. Bảng xếp hạng này đã minh chứng cho sức mạnh về tiềm lực tài chính, cũng như khả năng tăng trưởng ổn định, bền vững và hiệu quả của VietinBank.

Có thể thấy, năm 2016 đã ghi dấu nhiều thành công đặc biệt ấn tượng của VietinBank khi liên tiếp lọt vào các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. Bên cạnh Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực ASEAN, VietinBank còn là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào Top 400 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, tăng 58 bậc chỉ trong 1 năm, giá trị thương hiệu đạt 249 triệu USD, mức đánh giá thương hiệu A+ (theo công bố của Brand Finance). VietinBank đang tiến những bước vững chắc trong quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế trong khu vực.

Theo nhận định của The Banker, năm 2015, Việt Nam đã tăng tốc nhanh chóng để trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngân hàng lớn thứ 2 trong Bảng xếp hạng “Top 100 ASEAN Banks 2016”. Có 19 ngân hàng Việt Nam lọt vào Top 100 ASEAN Banks năm nay. Các ngân hàng Việt đã gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản lên đến 15,66% chỉ trong vòng 1 năm, lợi nhuận trước thuế tăng đến 6%, mạnh hơn hầu hết các nước khác. Cũng theo bảng xếp hạng của The Banker, Campuchia là quốc gia có tốc độ tăng tài sản lớn nhất khu vực với 30,4%.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.