VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế số 1

Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.
Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.
TP - Vượt qua mọi khó khăn của nền kinh tế, năm 2015 VietinBank đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh đề ra, đóng góp đáng kể vào thành tích của ngành Ngân hàng nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.

Năm 2015, VietinBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng số 1 Việt Nam khi đạt lợi nhuận cao nhất, đóng góp ngân sách Nhà nước nhiều nhất.

Báo cáo tổng kết năm 2015 của VietinBank cho thấy, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 800.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 7.360 tỷ đồng vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao… Không dừng lại ở đó, cùng với đóng góp to lớn cho nền kinh tế xã hội; ngay trong năm 2015 VietinBank được Chính phủ, NHNN trực tiếp giao nhiệm vụ tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thông qua việc sáp nhập 1 ngân hàng (PG Bank) và tham gia quản trị điều hành tại 3 ngân hàng (OceanBank và GP-Bank và Đông Á).

Brand Finance xếp hạng Thương hiệu ngân hàng số 1 Việt Nam và Top 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị 197 triệu USD; 4 năm liên tiếp, VietinBank nằm trong Top 2.000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes.

Là doanh nhân trẻ nhất, lãnh đạo một NHTM lớn nhất hệ thống Ngân hàng Việt Nam, áp lực đó với ông như thế nào? Ngay tại lễ tổng kết năm 2015 VietinBank, trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch HĐQT VietinBank cho rằng: “Dù thuận lợi hay khó khăn, tôi và các thành viên Ban Lãnh đạo VietinBank luôn khát khao vươn lên, chưa bao giờ quên hay xem nhẹ sứ mệnh làm việc và cống hiến. Ý chí và trách nhiệm đó chính là tạo công ăn việc làm, trả lương và tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giá trị cho xã hội. Đặc biệt, tôi cùng Ban Lãnh đạo VietinBank đang đứng trước mục tiêu trở thành ngân hàng tầm cỡ khu vực vào năm 2017”.

Và để hiện thực hóa mục tiêu ấy, ngay trong năm 2015, VietinBank đã thành lập Ngân hàng con tại Lào. Bên cạnh đó, VietinBank quyết liệt và tập trung nâng cao năng lực quản trị, phát triển an toàn, bền vững. Đồng  thời, Chiến lược kinh doanh gắn kết chặt chẽ với Chiến lược nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro, vận hành… nhằm tạo ra sức mạnh tổng thể theo mô hình hiện đại theo chuẩn quốc tế. Cũng theo ông Thắng thì 3 chiến lược kinh doanh được VietinBank hoạch định cho tầm nhìn trung hạn gồm: Tăng trưởng thị phần; Chuyển dịch cơ cấu thu nhập; Đẩy mạnh hoạt động ngân hàng thanh toán.

“Sự phối hợp và liên kết chặt chẽ giữa các chiến lược là chìa khóa cho thành công của Chiến lược trung hạn. VietinBank đã sẵn sàng để trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng, có tầm cỡ trong khu vực vào năm 2017” - ông Thắng tự tin nói.

MỚI - NÓNG