Viettel trúng lớn tại các giải thưởng viễn thông thế giới

Viettel trúng lớn tại các giải thưởng viễn thông thế giới
TPO - Ngày 13-11, tại Giải thưởng Truyền thông Thế giới (World Communication Award – WCA) 2012, mạng viễn thông Unitel, liên doanh của Viettel và Laos Asia Telecom, đã chiến thắng tại hạng mục Hãng viễn thông tốt nhất tại thị trường đang phát triển.
Viettel trúng lớn tại các giải thưởng viễn thông thế giới ảnh 1

Sau đó một ngày, công ty Movitel do Viettel đầu tư tại Mozambique cũng trở thành Doanh nghiệp có giải pháp tốt nhất giúp cải thiện viễn thông vùng nông thôn Châu Phi trong lễ trao Giải thưởng Truyền thông Châu Phi (AfricaCom) 2012 tổ chức tại Nam Phi tối 14-11.

Những công ty do Viettel đầu tư đã cùng so tài với những dự án, công ty lớn trên phạm vi toàn cầu như Orange, Vodafone, Hutchinson Global, Bharti Airtel,…

Sau ba năm cung cấp dịch vụ, mạng Unitel từ vị trí thứ tư tại Lào, vươn lên thứ nhất với 44% thị phần. Sự xuất hiện của Unitel cùng với mạng lưới rộng khắp đã giúp ngành viễn thông của Lào phát triển vượt bậc, đưa mật độ viễn thông tại đây tăng gấp bốn lần.

Tính trung bình trên một triệu dân, mật độ cáp quang được tăng từ 1.300 km lên 6.600 km (gấp 6,6 lần mật độ trung bình thế giới), mật độ trạm phát sóng cũng tăng từ 250 BTS lên 950 BTS (gấp gần 5 lần mật độ trung bình thế giới). Những sáng tạo trong kinh doanh đã đưa Unitel trở thành Hãng viễn thông tốt nhất tại thị trường đang phát triển.

Tại Châu Phi, dù mới chính thức cung cấp dịch vụ từ tháng 5-2012, công ty Movitel được cộng đồng viễn thông đánh giá cao và lọt vào vòng chung kết AfricaCom 2012 ở hạng mục Doanh nghiệp có giải pháp giúp cải thiện viễn thông nông thôn.

Sự độc đáo trong giải pháp của Movitel bắt đầu từ quan điểm coi viễn thông là sản phẩm thiết yếu phục vụ số đông người dân.

Từ quan điểm trên, ngay từ ban đầu, Movitel đã triển khai diện rộng hạ tầng mạng lưới và kinh doanh trên toàn lãnh thổ đất nước, đưa Mozambique trở thành một trong ba quốc gia có hạ tầng viễn thông tốt nhất khu vực Cận Sahara.

Đây là điều kiện quan trọng để có thể triển khai các công cụ quản lý cấp cao như chính phủ điện tử, phát triển ứng dụng CNTT - Viễn thông trên các lĩnh vực y tế, giáo dục phục vụ phát triển kinh tế.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG