Vinh danh các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Vinh danh các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
TPO - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương cho biết, Bộ sẽ tặng bằng khen cho 10 đơn vị xuất sắc nhất và trao Cúp danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần thứ nhất cho 78 tập thể, cá nhân tiêu biểu ngành thủy sản.
Vinh danh các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam ảnh 1
Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ vinh danh những doanh nghiệp thủy sản tiêu biểu.

Theo Thứ trưởng Lương Lê Phương, danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam năm nay là giải thưởng do Hội Nghề cá Việt Nam, Bộ NN&PTNT phát động nhằm động viên, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.

Giải thưởng được tổ chức định kỳ năm năm hai lần trên phạm vi toàn quốc, góp phần tạo không khí thi đua lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, góp phần khích lệ nông, ngư dân sản xuất giỏi, thúc đẩy thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập khu vực và thế giới.

Các đơn vị được vinh danh phải đảm bảo ba tiêu chuẩn: có hiệu quả kinh tế cao; tạo ra hiệu quả xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho ngư dân và cuối cùng là phải bảo vệ môi trường. Đây cũng là ba tiêu chí quan trọng để phát triển nghề cá phát triển bền vững.

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, nhiều năm qua, ngành thủy sản Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao kinh ngạch xuất khẩu của nền kinh tế nói chung.

Năm 2009, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế thủy sản tiếp tục có sự phát triển trên các mặt khai thác, nuôi trồng và xuất khẩu. Tổng sản lượng cả năm ước đạt 4,787 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2008. Sản lượng khai thác đạt 2,27 triệu tấn, nuôi trồng 2,51 triệu tấn.

Kim ngạch xuất khẩu cả ngành trong năm đạt 4,2 tỷ USD. Hiện hàng thủy sản Việt Nam đã có mặt trên 150 quốc gia.

MỚI - NÓNG