Vinhomes Thăng Long, dự án biệt thự đẳng cấp chính thức ra mắt

Vinhomes Thăng Long, dự án biệt thự đẳng cấp chính thức ra mắt
TP - Vinhomes Thăng Long, dự án biệt thự sinh thái khép kín với hạ tầng hoàn hảo đầu tiên tại cửa ngõ phía Tây Thủ Đô vừa được Vingroup chính thức công bố ra mắt. Đây được coi là một giải pháp hoàn hảo dành cho những khách hàng muốn có cuộc sống yên bình tiện nghi và đẳng cấp.

Tọa lạc tại giao điểm đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn - nơi kết nối giao thông huyết mạch tới trung tâm hành chính mới của Hà Nội, chỉ cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng hơn 5km, Vinhomes Thăng Long có vị trí đắc địa, quy mô 24ha với gần 800 căn biệt thự, nhà liền kề, shophouse....

Đặc biệt, theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ kí ngày 26/7/2011 thì khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành lõi trung tâm hành chính, văn hoá, thương mại của thủ đô mới, đây chính là lí do khiến Vingroup đưa ra “chiến lược hướng Tây” của mình.

Có địa thế đặc biệt, được ví như “viên ngọc quý trên mảnh đất đầu rồng” ở phía Tây Thủ đô, Vinhomes Thăng Long được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái đẳng cấp và biệt lập. Trong đó, điểm nhấn là hồ điều hòa rộng tới 10ha, trải dọc theo dự án, đem lại cảnh trí thơ mộng, gần gũi với thiên nhiên và môi trường trong lành, thoáng mát cho khu đô thị. 

Dự án gồm có các tiện ích công cộng hoàn hảo và đẳng cấp như đường chạy bộ ven hồ, dài 3.6km, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, bể bơi đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống vườn 4 mùa, khu đánh cờ ngoài trời và khu tập dưỡng sinh cho người cao tuổi. Với quy hoạch theo hướng sinh thái hoàn hảo, được bao quanh bởi không gian mặt nước, cây xanh - Vinhomes Thăng Long là khu biệt thự khép kín yên tĩnh, đạt đẳng cấp resort hiếm hoi ngay trong lòng thành phố.

Cũng như các khu đô thị Vinhomes đã đi vào hoạt động, Vinhomes Thăng Long được quy hoạch hoàn hảo về cơ sở hạ tầng theo mô hình “tất cả trong một”, với hệ thống tiện ích và dịch vụ đồng bộ gồm trường liên cấp Vinschool, siêu thị VinMart, hệ thống khu thể thao, bể bơi và khu clubhouse hiện đại…

Không chỉ mang đến một không gian sống hiện đại và đẳng cấp, Vingroup còn đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn, cho vay lên tới 65%, lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân nhưng không chậm hơn 31/7/2018, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Đặc biệt, khi mua biệt thự/ liền kề tại Vinhomes Thăng Long, kể từ ngày nhận bàn giao sản phẩm, khách hàng sẽ được tặng gói dịch vụ quản lý biệt thự/liền kề 10 năm. Không chỉ miễn phí dịch vụ quản lý, chủ đầu tư còn chú trọng quan tâm đến thế hệ tương lai của cư dân Vinhomes Thăng Long với gói dịch vụ giáo dục tại trường Phổ thông liên cấp Vinschool gồm 100% tiền học phí và tiền ăn trong vòng 3 năm học miễn phí. 

Đặc biệt, 50 khách hàng đăng ký mua biệt thự/liền kề Vinhomes Thăng Long đầu tiên từ ngày 18-5 đến ngày 29-5 sẽ được tặng voucher nghỉ dưỡng Vinpearl 2 phòng nghỉ (2 đêm) cho khách hàng mua Biệt thự/Liền kề Vinhomes Thăng Long.

Với vị thế đắc địa cùng những chính sách hấp dẫn, Vinhomes Thăng Long chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng đồng thời là là chốn an cư hoàn hảo cho cả gia đình.

Lễ ra mắt dự án Vinhomes Thăng Long, dự án được đánh giá là resort hiếm hoi ngay trong lòng thành phố sẽ được tổ chức vào 9h00 ngày 29/05/2016 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 18001036/1

Website: http://www.thanglong.vinhomes.vn

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.