Đại gia Đường 'Bia' và khát vọng phát triển du lịch Việt

Hà Nội Golden Lake phủ vàng 24k bên hồ Giảng Võ
Hà Nội Golden Lake phủ vàng 24k bên hồ Giảng Võ
Trò chuyện với PV Tiền Phong ngay trước ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Nguyễn Hữu Đường tâm sự khá lâu về những chặng đường khởi nghiệp từ một cựu chiến binh với hai bàn tay trắng. Khát vọng của ông không chỉ làm giàu cho mình mà làm sao có thể hỗ trợ được sản xuất trong nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới.
Đại gia Đường 'Bia' và khát vọng phát triển du lịch Việt ảnh 1 Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường giới thiệu các sản phẩm dát vàng 24k
Từ khách sạn phủ vàng Hà Nội Golden Lake
PV Tiền Phong có mặt tại công trường xây dựng Hà Nội Golden Lake bên hồ Giảng Võ. Tại đây tiến độ thi công khá khẩn trương để kịp đón khách vào tháng 12/2019. Nổi bật nhất là mặt trước công trình, hàng cột cỡ lớn đang ốp gạch phủ vàng. Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Hà Nội Golden Lake nằm ở vị trí trung tâm của trung tâm Thủ đô- B7 Giảng Võ, Quận Ba Đình, với 3 mặt giáp đường và có tầm nhìn toàn cảnh hồ Giảng Võ. 


Ông Nguyễn Hữu Đường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình là chủ đầu tư dự án cho hay: Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp - Hà Nội Golden Lake sẽ là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á và thế giới, là nơi đón tiếp các chính khách, doanh nhân, các tỷ phú... cũng như khách du lịch khắp nơi trên thế giới khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển kết hợp hiện đại với các chi tiết phù điêu tinh sảo, kết hợp với những mảng kính lớn.


Khách sạn 378 phòng tại Giảng Võ và tất cả các phòng đều được phủ vàng 24k, bể bơi vô cực trên mái. So với các công trình trên thế giới, Hà Nội Golden Lake kỳ vọng mang đến cảm giác đặc biệt cho du khách. Gạch phủ vàng có thể cho vào axit đậm đặc, gạch này có khả năng không hấp thụ ánh sáng mặt trời, tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường. Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp - được thiết kế và thi công bằng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay. Với 4 tầng hầm và 25 tầng nổi được thiết kế với các không gian sang trọng, hiện đại. 



Hội An Golden Sea: Phòng ngủ ngắm tôm cá dưới biển
 Với ý tưởng tạo ra những công trình mà trên thế giới chưa từng có, độc đáo, sang trọng xa xỉ bậc nhất, ông Nguyễn Hữu Đường và các cộng sự vào tháng 5/2019 đã sang Maldives. Ở đó, chỉ riêng đặt phòng  ăn tối, chụp ảnh ở căn phòng dưới đáy biển bốn bề phủ kính phải mất 250 USD. “Hiện nay trên thế giới đã có khách sạn Hilton ở Maldives có duy nhất một căn phòng dưới biển và giá ngủ một đêm ở đây là 50.000 USD. Nhưng ở đây lại không có các thiết bị vệ sinh phủ vàng 24k, đồ nội thất không quá đặc biệt”, ông Đường cho biết.


Trở về Việt Nam, ông đã cho thiết kế gần như toàn bộ Hội An Golden Sea nằm dưới mặt nước biển 5m, tổng diện tích nằm dưới mặt nước biển là khoảng 50.000m2. Theo đó, sẽ có con đập dẫn nước từ biển vào dự án. Các căn hộ thủy cung dát vàng, siêu biệt thự, sảnh lobby, thủy cung… sẽ nằm dưới mặt biển và được ngăn cách bằng kính siêu cường lực. 

Hội An Golden Sea nổi bật trong thiết kế tổng mặt bằng là khu căn hộ du lịch cao cấp, khu trung tâm thương mại tổng hợp và khu biệt thự. Khu căn hộ du lịch thương mại tổng hợp nằm ở phía trước của dự án, tiếp cận trực tiếp từ đường Lạc Long Quân. 

Đáng chú ý, tại 8 siêu căn hộ dát vàng dưới đáy biển, khách hàng có thể nằm ngắm cá tôm tung tăng bơi lội dưới đáy san hô rực rỡ, xa xa là các mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển… khung cảnh chỉ có như trong phim khoa học viễn tưởng. Toàn bộ nội thất các căn hộ siêu sang dưới đáy biển và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà: từ gường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh phòng tắm, dao thìa nĩa, đồ đạc bàn ăn…đều được dát vàng lóng lánh.

Đặc biệt nhất là 8 căn biệt thự hơn 550m2 cao 3 tầng (1 tầng ngầm đáy biển) sẽ được xây dựng bằng bạch kim, phủ vàng, đá quý nhất thế giới.

Ông Đường cho biết, sẽ công khai tổ chức đấu giá toà lâu đài “độc nhất vô nhị trên thế giới”, tòa lâu đài có vị trí đẹp nhất trong 8 tòa vào tháng 12/2019. Theo tiết lộ của ông Đường, lâu đài theo phong cách tân cổ điển có diện tích sử dụng 554m2, có một tầng hầm và ba tầng cao, với điểm đặc biệt chưa từng có là mái được lợp bằng ngói phủ bạch kim và phủ vàng 24K theo yêu cầu của khách hàng. Dự kiến giá khởi điểm 10 triệu USD/1 biệt thự. Toàn bộ số tiền bán được sẽ dùng để gây quỹ từ thiện khắc phục hậu quả chiến tranh do ông Đường sáng lập… 

Khát vọng phát triển du lịch Việt
Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về ý tưởng khởi phát của dự án, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết: Việt Nam là đất nước đứng hàng đầu thế giới về chiều dài bờ biển lên tới khoảng 3000km, khí hậu bốn mùa. Việt Nam cũng có nhiều kỳ quan, nhiều di sản văn hóa, bãi tắm đẹp nhất thế giới… Đây là những cơ hội rất lớn để phát triển du lịch.

Trong khi đó, Hà Nội rất thiếu các công trình hiện đại đẳng cấp quốc tế, những công trình tạo ra sự khác biệt. “Tôi không chỉ xây dựng những khách sạn, những căn hộ lưu trú thông thường mà mong ước mang đến cho du lịch Việt Nam những điểm đến không thể quên, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trên đất nước Việt Nam”, ông Nguyễn Hữu Đường chia sẻ. Theo ông Đường, trên thế giới hiện mới có 3 khách sạn dát vàng đi vào hoạt động tại Abudabi, Tiểu vương quốc Arập và Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Đường, muốn phát triển du lịch còn phải làm sao để hàng hóa có sức cạnh tranh, rẻ hơn nhiều so với các quốc gia khác. Ông Đường lấy ví dụ như thành công của Dubai là đã miễn thuế cho hầu hết hàng hóa phục vụ du khách dẫn đến lượng khách du lịch ùn ùn đổ vào đất nước này. Cũng từ ý tưởng đó, Trung tâm thương mại của Tập đoàn Hòa Bình tại 505 Minh Khai-Hà Nội ra đời từ năm 2015 với diện tích 25.000 m2, hoạt động khá hiệu quả và đặc biệt là giá cả hàng hóa bán ra tại đây rất cạnh tranh. 

Từ nhiều năm trước, Tập đoàn Hòa Bình đã đề xuất các cơ quan chức năng xây dựng tại nhiều tỉnh thành hệ thống trung tâm thương mại miễn phí cho hàng sản xuất trong nước nhằm thu hút khách du lịch, hỗ trợ sản xuất trong nước.

Doanh nghiệp cần gì để bứt phá?
Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết, điều mà bản thân ông và cộng đồng doanh nghiệp mong mỏi đó là làm sao được thực sự tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. “Thực tế qua triển khai các dự án của công ty, chúng tôi còn gặp nhiều vướng mắc về chính sách, thủ tục và thậm chí là thái độ gây khó khăn của không ít cán bộ, cơ quan chức năng. Cơ chế chính sách tốt sẽ là nguồn lực rất lớn giúp doanh nghiệp phát triển, bứt phá và đóng góp cho đất nước”, ông Nguyễn Hữu Đường kiến nghị.

 
Đại gia Đường 'Bia' và khát vọng phát triển du lịch Việt ảnh 2
MỚI - NÓNG