Doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang:

Vị 'thuyền trưởng' con thuyền Đăng Dương

Lễ khánh thành nhà máy sản xuất mỹ phẩm Đăng Dương
Lễ khánh thành nhà máy sản xuất mỹ phẩm Đăng Dương
TP - “Tôi luôn trăn trở về thị trường mỹ phẩm Việt còn rất tiềm năng nhưng doanh nghiệp trong nước vẫn chưa có nhiều sự đầu tư, nghiên cứu. Do đó, tôi luôn ấp ủ và quyết tâm thực hiện ước mơ xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn quốc tế cho riêng mình. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực khi Nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương đạt chuẩn CGMP-ASEAN chính thức đi vào hoạt động” – doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty TNHH SX&TM Mỹ phẩm Đăng Dương bộc bạch.
Vị 'thuyền trưởng' con thuyền Đăng Dương ảnh 1 Đại sứ thương hiệu – DVĐA Nhã Phương và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng quan khách tham quan nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương
Nhà máy chuẩn quốc tế
Nhận định Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, hàng hóa sẽ dễ dàng thâm nhập vào thị trường các nước. Đây là thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội lớn của hàng Việt nếu khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình. Từ năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Lang quyết định đầu tư, xây dựng nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương theo tiêu chuẩn CGMP-ASEAN tại quận Bình Tân TPHCM. Nhà máy được xây với diện tích hơn 5.000 m2 với số vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Đây là một trong những nhà máy sản xuất mỹ phẩm nội địa lớn nhất Việt Nam.
Sau gần 2 năm xây dựng, cuối tháng 3/2018 vừa qua, nhà máy đã chính thức khánh thành. Đây là nhà máy mỹ phẩm có phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, hệ thống 6 dây chuyền sản xuất của công ty được đầu tư hiện đại với hầu hết thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan - những nơi có kinh nghiệm và nổi tiếng về sản xuất mỹ phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Lang, Tổng giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đăng Dương cho biết, với dây chuyền hiện đại đạt chuẩn, doanh nghiệp sẽ cho ra thị trường những dòng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, và xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á. “Vì nhu cầu ngày càng cao và khắt khe trong lựa chọn sử dụng mỹ phẩm của người tiêu dùng, chúng tôi đã quyết định ký kết với đối tác đến từ Hàn Quốc và Thái Lan, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đầu tư xây dựng nhà máy chuyên nghiệp, hiện đại” – vị Tổng giám đốc chia sẻ. Hiện, nhà máy sản xuất mỹ phẩm Đăng Dương đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Sau hơn 10 năm theo đuổi ước mơ và đam mê về ngành mỹ phẩm trong nước, doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang đã tạo được chỗ đứng trên thị trường. Nhưng khi được hỏi về bí quyết thành công, ông Lang vẫn cười khiêm tốn: “Bí quyết của chúng tôi chính là tạo dựng uy tín trong lòng người tiêu dùng bằng chính chất lượng sản phẩm”. Quê hương là chùm khế ngọt
Xuất thân trong gia đình khó khăn, đông anh chị em ở xã Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang sớm vất vả từ nhỏ. Cha mất sớm, một tay mẹ ông tảo tần nuôi các con trưởng thành. Tuổi thơ của cậu bé Lang không được vui chơi như các bạn mà ngoài các buổi học, ông còn phụ mẹ trồng lúa, chăm sóc hoa màu kiếm tiền đi học.
Những vất vả, khổ cực thuở thiếu thời chính là động lực mạnh mẽ để ông vươn lên sau mỗi lần vấp ngã trong công việc kinh doanh. Thế nên, dù bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt, ông vẫn luôn hướng về quê hương, nguồn cội, không thể quên những ngày tháng gian khó thuở ấu thơ của mình. Càng nhớ, ông lại càng  ấp ủ tâm niệm phải làm nhiều hơn nữa, sẻ chia nhiều hơn nữa để giúp đỡ bà con có việc làm, giúp trẻ em nuôi ước mơ đến trường. Và, những con đường khang trang mọc lên; những chiếc xe đạp, quyển tập cho học sinh đến trường, những bao gạo, chai dầu… trao tận tay người dân nghèo ở xã Giai Xuân diễn ra suốt nhiều năm qua. Không chỉ vậy, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ma chay… đều mang dấu bàn tay nhân ái của ông. Mới đây, ông Lang cũng bỏ ra 1 tỷ đồng để xây cầu và làm tuyến đường dài gần 1km cho bà con chòm xóm đi lại thuận tiện hơn. Bà con ấp Thới An B, xã Giai Xuân nhắc đến ông Nguyễn Ngọc Lang với tấm lòng biết ơn và trân trọng. Với họ, ông như một “ông bụt” giữa đời thường, sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ những người khó khăn. Quê tôi còn nghèo lắm, nhiều con đường chỉ di chuyển bằng xe máy, chứ các phương tiện khác không đi lại được. Tôi tâm nguyện, nếu trời thương cho công việc thuận lợi, tôi sẽ nâng cấp con đường dài 5km để xe hơi di chuyển được và người dân đi lại thuận tiện hơn. Dự kiến chi phí cho tuyến đường này trên 2 tỷ đồng - Doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang trải lòng và cho biết thêm, tôi còn ấp ủ sẽ tặng một chiếc xe cứu thương cho bà con xã Giai Xuân- đây cũng chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên - để hỗ trợ đưa bà con đi khám bệnh và cấp cứu miễn phí. “Ông chủ” bình dị
Không mang dáng vẻ bệ vệ của một ông chủ lớn, vị Tổng giám đốc công ty Mỹ phẩm Đăng Dương còn rất giản dị, gần gũi với nhân viên. Khoảng đất xung quanh công ty còn trống, ông trồng thêm rau sạch để phục vụ bữa ăn công nhân. Ông thường ngồi ăn chung với nhân viên để nghe họ chia sẻ, tâm sự chuyện cuộc sống, công việc. Với nhân viên, mái nhà Đăng Dương như gia đình thứ hai của mình. Họ luôn cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong công việc và cuộc sống, giúp nhau vượt qua khó khăn và làm việc hết mình.
Nhắc đến công ty mỹ phẩm Đăng Dương, một doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm trong nước tên tuổi, không thể không nhắc đến bà Lê Thị Truyền - phu nhân của ông Nguyễn Ngọc Lang, đồng thời là Giám Đốc công ty Mỹ Phẩm Đăng Dương. Bà là người vợ tháo vát và giàu lòng trắc ẩn. Luôn thầm lặng đi bên cạnh vị doanh nhân thành đạt ấy.  Khuôn mặt hạnh phúc và tự hào mỗi lần kể về gia đình, nhất là khi nói về vợ, ông Lang chân tình: “Người ta nói “sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng người phụ nữ” theo tôi không sai chút nào. Vợ tôi là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu”.  Người phụ nữ không chỉ đã hy sinh hạnh phúc riêng tư, chấp nhận cảnh sống xa chồng nhiều năm trời để tạo điều kiện cho ông lên thành phố lập nghiệp. Hiện, bà còn gắn cuộc đời mình với  sự nghiệp mỹ phẩm của ông, là trợ thủ đắc lực cho ông trên thương trường. Trong những thời khắc khó khăn nhất, bà Truyền luôn đồng hành cùng ông mà không quản ngại khó khăn. Bà còn là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và thấu hiểu cùng người bạn đời của mình - doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang  chia sẻ niềm vui. 
Vị 'thuyền trưởng' con thuyền Đăng Dương ảnh 2

“Tôi muốn tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm chất lượng, uy tín, đảm bảo sức khỏe mà giá thành phải chăng để giới thiệu đến người tiêu dùng”. 
 Doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty TNHH SX&TM Mỹ phẩm Đăng  Dương

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược thì ông đã đi dự nhiều lễ khánh thành nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm nhưng nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương là một trong những nơi được ông đánh giá rất cao. “Tới đây, mỹ phẩm được quy định là ngành kinh doanh có điều kiện, sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP mới được xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, chứ không như trước đây chỉ tự công bố tiêu chuẩn chất lượng là xong. Vì đây là sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, trong năm tới, Bộ Y tế sẽ xây dựng để trình Quốc hội thông qua Luật mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người tiêu dùng” - ông Đạt nhấn mạnh.

Vị 'thuyền trưởng' con thuyền Đăng Dương ảnh 3 Công nhân đang làm việc tại nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương

Thành lập công ty TNHH SX&TM Đăng Dương từ năm 2011, với cương vị là “thuyền trưởng”, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Lang luôn mong muốn lèo lái con thuyền Đăng Dương trở thành doanh nghiệp có trách nhiệm, luôn đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu. Đến nay, sản phẩm Đăng Dương với thương hiệu X2, ONE TODAY và EVER TODAY đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành cả nước. “Tôi muốn tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm chất lượng, uy tín, đảm bảo sức khỏe mà giá thành phải chăng để giới thiệu đến người tiêu dùng” -  Doanh nhân Nguyễn Ngọc Lang khẳng định.

Vị 'thuyền trưởng' con thuyền Đăng Dương ảnh 4 Phòng kiểm nghiệm với trang thiết bị hiện đại
Vị 'thuyền trưởng' con thuyền Đăng Dương ảnh 5 Nhà máy mỹ phẩm Đăng Dương đạt tiêu chuẩn CGMP-ASEAN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.