3 công ty chứng khoán đầu tiên là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh

TP - Ngày 30/5/2017, Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho 3 công ty chứng khoán là CTCP chứng khoán Sài gòn (SSI)  CTCK thành phố Hồ Chí Minh (HSC), CTCK Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Đây là 3 công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam được chấp thuận là thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh của Sở GDCK Hà Nội. 3 công ty chứng khoán này sẽ được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh với Sở GDCK Hà Nội.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, NHTM muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK.

Ngoài ra, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.