Chính phủ đồng ý tăng 8,8% giá điện

Chính phủ đồng ý tăng 8,8% giá điện
Chiều 24/11, Chính phủ đã có cuộc họp về phương án tăng giá điện mà Bộ Công nghiệp đã trình Chính phủ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, phương án tăng 8,8% giá điện đã được Chính phủ đồng ý.

>> Giá điện sẽ tăng từ 12,7 đến 21%

>> Tăng giá điện: “Để tăng đầu tư cho ngành điện”

>> Giá điện có thể sẽ tăng từ 1/12/2006

Tuy nhiên, đến thời điểm này, thời điểm tăng giá điện là ngày 1-12-2006 hay 1-1-2007 vẫn chưa được xác nhận.

Tối qua, 24/11, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết những nội dung cụ thể liên quan đến việc điều chỉnh tăng giá điện sẽ được công bố công khai sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng mười một, dự kiến tiến hành vào ngày 1-12 tới.

Theo đề án do Bộ Công nghiệp trình Chính phủ, hai phương án về thời điểm tăng giá điện được đề xuất là từ ngày 1-12-2006 và từ ngày 1-1-2007. Cả hai phương án về thời điểm tăng giá điện này đều có mức tăng giá điện bình quân từ mức 783 đồng/kWh hiện nay lên 852 đồng/kWh.

Theo lộ trình do tổ công tác liên ngành xây dựng, tiếp sau đợt điều chỉnh này trong năm 2008 (dự kiến từ 1-7-2008), giá điện bình quân sẽ tăng thêm 4,5%, lên mức 890 đồng/kWh và kể từ năm 2010 giá điện sẽ áp dụng cơ chế điều chỉnh theo biến động của giá bán điện xác định trên thị trường và biến động của các yếu tố đầu vào khác có liên quan.

Theo Nhật Linh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.