Chưa nên tăng giá điện vào đầu tháng hai

Chưa nên tăng giá điện vào đầu tháng hai
TP - Theo Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính, cơ quan quản lý cần cân nhắc thời điểm hợp lý để tăng giá điện, không nên thực hiện từ 1 - 2.

Ông Ánh cho rằng, tốt nhất nên lùi việc tăng giá điện đến hết tháng 3 - 2010. Đó là thời điểm đã có số liệu về chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) của hai tháng đầu năm 2010. Nếu áp dụng tăng giá điện, từ 1 - 2, sẽ khiến CPI càng tăng cao.

Theo Bộ Công Thương, nếu giá điện tăng 10,58% thì tiền điện tăng thêm 8.500 tỷ đồng và GDP giảm 0,5% kéo theo CPI tăng 0,3- 0,4%.

Giá điện tăng 10,58% cũng khiến tiền điện cho sản xuất tăng thêm 4.000 tỷ đồng và tiền điện sinh hoạt tăng lên 2.300 - 2.400 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.