Đà Lạt : Giá phòng nghỉ và vé tham quan tăng

Đà Lạt : Giá phòng nghỉ và vé tham quan tăng
TP - Nếu như từ 30 đến mồng Hai tết chỉ có gần 10.200 lượt khách đến Đà Lạt nên nhiều phòng khách sạn bỏ trống thì các ngày mồng Ba và mồng Bốn lượng khách Đà Lạt tăng gấp đôi, gấp ba.

Dự báo lượng du khách đến Đà Lạt vẫn duy trì ở mức cao cho đến mồng Bảy bởi phòng ở tất cả các khách sạn ở trung tâm đều được đăng ký hết.

Ngoài một số khách sạn cao cấp không tăng giá phòng hoặc tăng chưa tới 10%,  đa số các cơ sở lưu trú ở Đà Lạt đều nâng giá từ 30 - 50%. Cá biệt một số khách sạn tăng gấp đôi, đi ngược với chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng là giảm giá từ 15 - 20% để kích cầu du lịch. 

Nhiều khu điểm du lịch, danh lam thắng cảnh cũng đồng loạt tăng giá vé tham quan từ 40 - 50%.

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết việc tăng giá vé tham quan đã được sự đồng ý của UBND tỉnh nhưng ngành sẽ đề nghị trở lại mức giá cũ để kích cầu. Ngoài những lúc cao điểm như lễ, tết lượng du khách dự báo sẽ giảm. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.