Giá mía thấp - nông dân lỗ nặng

Giá mía thấp - nông dân lỗ nặng
TP - Trong những ngày này, tại huyện Cù Lao Dung (huyện trồng mía nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng) vẫn còn trên 8.000 ha mía nguyên liệu bị ứ đọng chưa có nơi tiêu thụ.

Theo phản ánh của bà con, giá mía do Nhà máy mía đường Sóc Trăng thu mua của bà con cao nhất là 360đ/kg, thấp nhất giá 200đ/kg nhưng không dễ bán được.

Theo bà con, giá mía quá thấp, nhân công đốn mía cũng khan hiếm nên có khi đốn 2-3 ngày mới vận chuyển xuống nhà máy, tại đây có khi phải chờ 5-6 ngày mới được đưa vào cân nên chữ đường giảm nhiều.

Đầu tư một ha mía phải từ 40 triệu đồng trở lên, nhưng năng suất chỉ đạt từ 80-90 tấn/ha, với giá thu mua đó, người trồng mía lỗ từ 10-13 triệu đồng. Hiện mía ở Cù Lao Dung đang trong tình trạng ứ đọng, nhiều nơi phải đốn bỏ để tìm hướng trồng cây khác.  

MỚI - NÓNG