Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2006

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2006
TP - Hội chợ thương mại Việt-Lào 2006 do Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Trung tâm xúc tiến Thương mại Lào phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 5/12 tại Cung Văn hóa Quốc gia (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) với 100 gian hàng của khoảng 70 doanh nghiệp Việt Nam và 26 doanh nghiệp của Lào.

Hàng hóa của Việt Nam dự hội chợ là những sản phẩm đã được lựa chọn, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng được thị hiếu và thói quen tiêu dùng của nhân dân các bộ tộc Lào. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp xúc với tiềm năng khoáng sản, điện năng, đất trồng cao su và thị thường tiêu thụ đang dần phát triển của Lào.

Ngoài hoạt động triển lãm và hội chợ, Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2006 còn có các hoạt động hội thảo xúc tiến thương mại và đầu tư, văn hóa văn nghệ, có hoạt động của đoàn cán bộ y, bác sỹ thuộc Học viện Quân y QĐND Việt Nam khám chữa bệnh, cấp thuốc cho các gia đình chính sách của Lào. 

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.