Làm việc tại Nhật lương 40 triệu đồng/tháng

Làm việc tại Nhật lương 40 triệu đồng/tháng
TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý làm việc tại Nhật Bản (khóa 2, năm 2013). Đây là chương trình được ký kết giữa Chính phủ 2 nước tháng 10/2011. Ứng viên điều dưỡng sẽ tạm trú ở Nhật 3 năm; ứng viên hộ lý tạm trú 4 năm.

> Mới ra trường, thu nhập trên 40 triệu đồng/tháng
> Nhật muốn tuyển dụng thêm lao động Việt

Nếu được tuyển, các ứng viên sẽ được đào tạo miễn phí 12 tháng tiếng Nhật. Trong thời gian đó, họ được cung cấp chỗ ăn, ở và sinh hoạt phí. Khi làm việc tại Nhật, mức lương của điều dưỡng từ 34-37 triệu đồng/tháng; hộ lý khoảng 37-40 triệu đồng/tháng. Ngoài mức lương trên, ứng viên sẽ được nhận các khoản phụ cấp tương ứng với hiệu quả làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.