Xổ số tự chọn Vietlott:

Một người đổi đời, nhiều người tốt lên

Chủ tịch Vietlott Lê Văn Hoan động thổ xây 4 căn nhà đại đoàn kết tại xã Tân Phượng
Chủ tịch Vietlott Lê Văn Hoan động thổ xây 4 căn nhà đại đoàn kết tại xã Tân Phượng
TP - Hơn 4 năm kinh doanh, đóng góp ngân sách hàng ngàn tỷ đồng, điều Vietlott tâm đắc nhất là niềm tin của cộng đồng. Thông qua những hoạt động an sinh xã hội, Vietlott và người trúng thưởng đang tích cực xây dựng một mô hình “một người đổi đời, nhiều người tốt lên”.

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng giám đốc Cty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), điều đáng giá nhất mà doanh nghiệp (DN) có được sau 4 năm xổ số tự chọn phát hành ra thị trường chính là niềm tin từ người dùng và xoá bỏ sự hoài nghi của nhiều người về một sản phẩm trúng thưởng.

“4 năm qua, Vietlott đã có khoảng 200 “tỷ phú” Jackpot trên toàn quốc. Chính người trúng thưởng, người thân và hàng xóm, láng giềng và các hoạt động an sinh xã hội của họ đã và đang chứng minh cho việc trúng số là có thật”, ông Đạm chia sẻ.

Theo CEO Vietlott, thống kê đến 18/7 vừa qua, Vietlott đạt tổng doanh thu tích luỹ khoảng 16.000 tỷ đồng, trong đó trả thưởng cho người chơi trúng giải 8.800 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách các tỉnh, thành phố gần 4.500 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện Vietlott có gần 5.000 điểm bán, mang lại công việc cho khoảng 10.000 lao động ở mọi miền tổ quốc.

Ông Đạm cho biết, Vietlott cùng người trúng thưởng đang tích cực xây dựng mô hình “một người đổi đời, nhiều người tốt lên” thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Công ty này cùng những người trúng thưởng đã dành ra số tiền gần 50 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng tập trung giúp đỡ người già, trẻ em nhỏ, những người yếu thế trong xã hội.

“Người Việt Nam có tinh thần lá lành đùm lá rách, hảo tâm, sẵn sàng chia sẻ một phần tiền trúng thưởng cho những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người chủ động chuẩn bị sẵn một danh sách tài trợ, và nhờ Vietlott trao tặng vì không muốn lộ diện. Trong xã hội, mỗi việc làm tử tế sẽ nhân lên rất nhiều lần qua hành động của mỗi người”, vị Tổng giám đốc xúc động.

Một người đổi đời, nhiều người tốt lên ảnh 1 “Trong xã hội, mỗi việc làm tử tế sẽ nhân lên rất nhiều lần qua hành động của mỗi người” - CEO Vietlott Nguyễn Thanh Đạm.

“Vietlott đã đóng góp cho ngân sách gần 4.500 tỷ đồng tại các địa phương triển khai kinh doanh trong 4 năm qua. Nguồn ngân sách này đến từ hoạt động kinh doanh của công ty và một phần không nhỏ từ thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng. Tức là người chơi trúng thưởng càng cao thì sẽ đóng góp cho địa phương mình càng lớn”.
CEO Vietlott Nguyễn Thanh Đạm

Theo ông Đạm, hiện Vietlott đang chờ chấp thuận của tỉnh Đồng Tháp để chính thức phủ khắp toàn quốc theo đúng Đề án hiện đại hóa ngành xổ số mà Chính phủ phê duyệt.

Sau 4 năm ra mắt sản phẩm, Vietlott hướng tới tầm nhìn cao hơn, là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam. Theo Tổng giám đốc Vietlott, doanh nghiệp sẽ không đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công ty sẽ thay đổi theo xu thế, đưa ra những hình thức xổ số hiện đại, hướng đến kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế như: Chứng nhận chơi có trách nhiệm của WLA, Chứng nhận hệ thống kỹ thuật an toàn bảo mật của WLA-ISO/IEC 27001.

Một người đổi đời, nhiều người tốt lên ảnh 2 Ông Phạm Ngọc Tú – Phó Tổng Giám đốc Vietlott trao tặng cơ sở vật chất đến 02 trường mẫu giáo tại Yên Bái
Thời gian tới, Vietlott sẽ tiến tới phân phối xổ số tự chọn qua điện thoại và tiến tới phân phối qua Internet, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm tiện lợi cho người chơi. Khi các hình thức sản phẩm được đón nhận rộng rãi, kết quả kinh doanh tăng lên, công ty này cũng sẽ có thêm quỹ cho các hoạt động an sinh xã hội. 
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.