Thị trường lịch bloc vào mùa

Thị trường lịch bloc vào mùa
TPO - Chủ đề phong phú, mẫu mã đa dạng, hình thức bắt mắt… là xu hướng chủ đạo của thị trường lịch bloc năm nay.

Thống kê của các đại lý phân phối, chủ đề lịch bloc năm nay tập trung nhiều chủ đề với hơn 40 mẫu mã. Nổi bật là các chủ đề: Chính trị - Xã hội, ngoài những thông tin về chính trị, lịch sử thì nhóm này đi vào khai thác tranh dân gian, tranh lụa, phong cảnh làng quê; chủ đề Văn hóa - Giáo dục, hướng tới là ngày Xuân, các loại hoa; chủ đề Khoa học - Công nghệ, gồm nhiều bộ ảnh 3D về các di tích lịch sử của Hà Nội; chủ đề Nông nghiệp,nổi bật là phong cảnh đất nước Việt Nam…

Khảo sát của PV sáng 23-11 trên các tuyến phố Tràng Tiền, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Lý Thường Kiệt và các Nhà sách Tiền Phong, lịch bloc 2011 bày bán la liệt, nhiều chủng loại, kích cỡ. Màu chủ đạo vẫn là màu vàng và đỏ. Như mọi năm, các mẫu mới nhất và đẹp nhất của năm luôn được trưng ở vị trí trang trọng nhất nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Chị Hoàng Thu Hà, chủ quầy sách Đinh Lễ, cho biết: “Thị trường lịch năm nay có nhiều mẫu lạ mắt, mới hoàn toàn so với mọi năm: lịch bloc dáng dài, bloc hình thần tài, bìa lịch giả gỗ, giả mạ vàng, sơn mài, hộp lịch được thiết kế như hộp bánh có dây buộc và dây sách rất lịch sự và sang trọng...”. Một điểm nhấn nữa của thị trường lịch bloc năm nay là khổ cực đại và siêu cực. Trung bình một tập lịch bloc này nặng tới 1 – 2 kg.

Theo ghi nhận từ khách hàng, giấy lịch năm nay cũng bắt mắt, sáng mịn hơn hẳn với chất liệu tốt là các loại giấy bóng, dày và dai hơn. Ví dụ như bolc lịch Lịch sử Việt Nam, Danh nhân đất Việt, phong tục trà đạo, câu chuyện về hoa sen… làm bằng giấy couché bốn màu sắc nét, kích thước lớn, thiết kế công phu.

Cùng với sự cải thiện đáng kể về mẫu mã và chất lượng thì giá lịch Tết năm nay cũng tăng từ 10 đến 25%. Cụ thể: bloc tiểu (7,5 x 10,5cm) giá: 6.000đ; bloc lịch trung (10,5 x 14,5 cm) có giá 15.000 – 27.000 đồng, tăng 2.000 – 7.000 đồng một bloc; bloc đại (14,5 x 20,5 cm) có giá 50.000 – 100.000 đồng, tăng 10.000 – 20.000 đồng; bloc siêu đại (20,5 x 30,5cm) giá từ 170.000 - 185.000đ; bloc cực đại (24 x 34cm, 21 x 42cm, 30 x 41cm, 25 x 45cm, 40 x 60cm) có giá từ: 240.000 - 600.000đ, tùy mẫu mã, chất lượng giấy. Các loại lịch khác như lịch tờ, lịch để bàn, lịch lò xo cũng tăng 3.000 - 8.000 đồng tùy loại.

Lý giải tình trạng giá bán lẻ tăng so với năm ngoái, các chủ cửa hàng cho biết chi phí vận chuyển, lịch bìa tăng, phần chiết khấu của Nhà xuất bản với các đại lý, cửa hàng giảm xuống từ 10 – 15% do đó giá bán lẻ đến người dân sẽ tăng lên.

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG