Trà Vinh: Muối được giá, tiêu thụ mạnh

Trà Vinh: Muối được giá, tiêu thụ mạnh
TP -Trong những ngày qua, diêm dân các xã Đông Hải, Long Toàn, Long Khánh, Dân Thành (Duyên Hải, Trà Vinh) rất phấn khởi vì hiện nay muối được tiêu thụ mạnh và bán giá khá cao.

Giá muối hạt trắng được thương lái đến tại ruộng mua 25.000 - 26.000 đồng/giạ (29kg/giạ); muối hạt đen giá 24.000 - 25.000 đồng/kg, tăng 6.000 - 8.000 đồng/giạ so với cùng thời điểm của năm 2007.

Theo nhiều hộ dân chuyên làm muối cho biết: với năng suất 40 - 41 tấn/ha, giá bán như hiện nay, bình quân mỗi hécta diêm dân thu nhập bình quân 34 triệu đồng, trừ chi phí thu lợi nhuận từ 20 - 25 triệu đồng/ha.

Giá muối tăng mạnh trong thời gian qua là do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, trong khi sản lượng muối ít vì mới bước vào vụ thu hoạch. Hiện diêm dân ở các địa phương này tiêu thụ từ 100 - 150 tấn muối/ngày.

Được biết, năm 2008 tỉnh Trà Vinh có khoảng 300 hộ sản xuất hơn 295,6 ha muối tập trung ở các xã Dân Thành, Đông Hải, Long Toàn và Long Khánh (Duyên Hải), dự kiến sản lượng thu hoạch 11.000 tấn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.