Vàng thế giới phục hồi, trong nước giảm

Vàng thế giới phục hồi, trong nước giảm
TPO - Trong khi vàng thế giới hôm qua phục hồi mạnh thì vàng trong nước sáng nay (26-2) giảm. So với cuối ngày 25-2, mỗi lượng vàng mất từ 180.0000 đến 240.000 đồng/lượng.

> Thị trường vàng trong nước và thế giới 

Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều. Ảnh:thehindubusinessline.com
Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều. Ảnh:thehindubusinessline.com.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC (áp dụng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh), lúc 9 giờ 14, mua vào 44,47 triệu đồng/lượng, bán ra 44,87 triệu đồng/lượng, giảm 230.000 đồng/lượng trên giá mua vào và 180.000 đồng/lượng trên giá bán ra.

Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji công bố giá vàng SJC cùng thời điểm là 44,68 – 44,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm lần lượt 240.000 đồng và 220.000 đồng/lượng.

Theo kế hoạch, chiều nay, Ngân hàng nhà nước sẽ ký hợp đồng gia công với Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, một giải pháp được kỳ vọng sẽ kéo giá vàng trong nước sát giá vàng thế giới.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 20.870 – 20.940 (mua vào – bán ra).

Vàng thế giới hôm qua tăng, do thị trường lo ngại kết quả cuộc bầu cử tại Italy có thể làm khơi dậy những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Vàng giao ngay hôm qua tăng 0,1% lên 1.595,41USD/Oz, trong khi vàng tương lai giao dịch tại Mỹ phục hồi 0,5% lên 1.595,1USD/Oz.

Hãng thông tấn Bloomberg (Hoa Kỳ) đưa tin, những dự đoán xung quanh cuộc bầu cử tại Italy cho thấy không đáng nào thắng đa số ghế tại Thượng Viện. Điều này có thể khiến nền kinh tế lớn thứ ba khu vực châu Âu rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, và một lần nữa khủng hoảng nợ có thể leo thang.

Đồng euro hôm qua rơi xuống mức thấp nhất trong sáu tuần, đưa tỷ giá EUR/USD giảm về 1,3048.

Cuối tuần trước, quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust tiếp tục bán 7,83 tấn vàng, tương đương 0,61%, đưa tổng lượng vàng dự trữ còn 1.272,848 tấn tính đến cuối ngày 25-2. Đây cũng là mức dự trữ vàng thấp nhất của tổ chức này từ tháng 08-2012.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.