Việt Nam và Nhật Bản ký kết các hợp đồng hơn 4,5 tỷ USD

Việt Nam và Nhật Bản ký kết các hợp đồng hơn 4,5 tỷ USD
TP - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, sáng 27/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản đến chào. Đó là Tổng Giám đốc tập đoàn Marubeni, Chủ tịch tập đoàn Mitsubishi, Chủ tịch tập đoàn Itochu.

Tại các buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh các tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam mang lại hiệu quả cho cả hai bên, giúp Việt Nam phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho Việt Nam học tập được nhiều kinh nghiệm quản lý.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, cần được khai thác mạnh mẽ hơn. Trong công cuộc xây dựng đất nước, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ tin cậy, ổn định và bền vững với Nhật Bản là ưu tiên chiến lược lâu dài.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, bên cạnh 3 dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn như Đường sắt Bắc-Nam, Đường bộ cao tốc Bắc-Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, Việt Nam còn có nhiều dự án quan trọng cần sự hợp tác của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản, như xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, xử lý môi trường đô thị ở các thành phố lớn, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị…

Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm, hợp tác của các tập đoàn kinh tế Nhật Bản để thực hiện những dự án đó.

Tập đoàn Mishubishi đã thông báo với Chủ tịch nước dự định xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay tại Việt Nam và mong phát triển hợp tác hàng không vũ trụ với Việt Nam.

Tập đoàn Marubeni mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong xây dựng các nhà máy nhiệt điện. Tập đoàn Itochu bày tỏ nguyện vọng được tham gia dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc- Nam, khai thác và chế biến quặng bô-xít nhôm và phát triển hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Nhật Bản cam kết sẽ nỗ lực hết mình nhằm thắt chặt quan hệ trên phương diện kinh tế, góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản ký kết hợp đồng kinh tế và thoả thuận trị giá hơn 4,5 tỷ  USD. Trong đó, lớn nhất là thoả thuận giữa Tập đoàn đầu tư Sài gòn và Tập đoàn Marubeni về thiết lập đối tác chiến lược và xây dựng một tổ hợp năng lượng và công nghiệp tại tỉnh Bình Định với trị giá 1 tỷ rưỡi USD.

Đây là dự án sản xuất điện bằng sức gió ở qui mô công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Cty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) đã ký với SBI Holding và Cty tài chính FPT thoả thuận thành lập Quỹ đầu tư thành viên Việt- Nhật trị giá 100 triệu USD.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng dự lễ trao bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho một số tổ chức và cá nhân Nhật Bản đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ Việt- Nhật; và dự lễ ký thoả thuận tổ chức Việt Nam Festival 2008.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự chiêu đãi do đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức. Dự chiêu đãi có Hoàng tử Nhật Bản Akishinoniya. Tại tiệc chiêu đãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng ông Nikai, Chủ tịch Ủy ban điều phối Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) giống sen lấy từ làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An.

Chiều 27/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có các cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản. Cuối buổi chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fukuda.

Đ.P
Theo VOV

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.