10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2007

10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2007
TP - Trước thềm năm mới 2008, báo Tiền phong cùng bạn đọc nhìn lại chặng đường phát triển kinh tế mà đất nước ta đã đi trong năm 2007 qua 10 sự kiện nổi bật.
10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2007 ảnh 1

Giá cả tăng cao gây nhiều khó khăn cho người dân. Ảnh: Hà Phan

1. Tăng trưởng GDP đạt 8,44%, mức cao nhất trong 11 năm qua. Mức tăng trưởng này giúp cho nước ta có thể vươn lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo trong năm 2008 khi thu nhập bình quân đầu người có khả năng đạt 960USD/người/năm.

2. Chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) năm 2007  lên đến 12,6%, vượt xa mức tăng trưởng GDP và cũng là mức cao nhất trong vòng 11 năm qua .

Nhiều mặt hàng thiết yếu liên quan đến cuộc sống hàng ngày của hàng chục triệu dân như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất… đã tăng liên tục khiến cuộc sống của những người thu nhập trung bình, thấp không ổn định.

3. Xuất khẩu đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong năm đầu tiên nước ta trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), năm 2007 đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2006, vượt 3,1% so với kế hoạch Chính phủ đề ra là 17,4%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 56,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2007 ảnh 2

Cơn sốt nhà đất đang lan tỏa tại các thành phố lớn. Ảnh: Phạm Yên

4. Vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam. Trong đó,  vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) đạt hơn 20,3 tỷ USD (năm 2006 là 12 tỷ USD) , vốn đầu tư gián tiếp lên tới 5,3 tỷ USD, kiều hối gần 8 tỷ USD và ODA khoảng 5,4 tỷ USD. Những con số trên cho thấy Việt Nam đang là một trong những quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư nước ngòai với tiềm năng rất hấp dẫn.

5.  Sau hơn 10 năm, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần mới ra đời, đánh dấu một bước phát triển mới của  ngành ngân hàng.

Trước đó, hệ thống ngân hàng  đã bước  vào cuộc cạnh tranh gay gắt về chất lượng dịch vụ,mở rộng quy mô, trang thiết bị, công nghệ thông tin…để thu hút khách hàng. Hàng loạt ngân hàng thương mại đã tăng vốn lên trên 1.000 tỷ đồng.

6. Kim ngạch nhập khẩu vọt lên 60,83 tỷ USD (tăng 33,1%), nâng mức nhập siêu lên 12,4 tỷ USD, điều đáng nói là tình trạng nhập siêu còn diễn ra với ngay cả những mặt hàng trong nước có thể sản xuất được với sức cạnh tranh không hề kém.

7. Thị trường chứng khoán tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, giá trị vốn hoá  tương đương 39,4% GDP (năm 2006 chỉ bằng 22,7)!

Trong năm 2007 đã có 179 Cty được UBCKNN cho phép chào bán 2,46 tỷ cổ phiếu ra công chúng với giá trị tương ứng  khoảng 48.000 tỷ đồng (gấp 25 lần so với năm 2006) và có hơn 3,4 triệu trái phiếu tương ứng 3.750 tỷ đồng, 25 triệu chứng chỉ quỹ tương ứng với 250 tỷ đồng…

10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2007 ảnh 3

Tuy giá tăng nhẹ nhưng giao dịch vẫn khá buồn tẻ Ảnh: Phạm Yên

8. Cơn sốt nhà đất vào đầu và cuối năm 2007 đã đẩy giá nhà, đất tại  TPHCM, Hà Nội lên cao chưa từng thấy. Hàng loạt khu căn hộ cao cấp với giá trên dưới 2.000 USD/m2 hết hàng ngay khi mới công bố và khách hàng chen lấn, xếp hàng từ đêm hôm trước để mua tại TPHCM… đã đẩy cơn sốt căn hộ “nóng” nhất từ trước đến nay.

Ngay bảng giá đất mà UBND TP Hà Nội và TPHCM công bố cũng tăng đáng kể so với năm trước. Đầu tháng 11/2007, giá vàng đã lập kỷ lục mới 16,5triệu đồng/lượng

9.  Luật Thuế thu nhập cá nhân sau nhiều năm chuẩn bị đã được Quốc hội thông qua với mức khởi điểm bắt đầu phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 4 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế, giảm trừ thêm cho mỗi người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng.

Mức thuế suất từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán chuyển nhượng bất động sản là 20% trên thực lãi, Luật sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2009.

10. Siêu dự án 30 tỷ USD đầu tư vào Thanh Hoá của tập đoàn Eminence tuy đã được họp báo giới thiệu khá trọng thể ở Hà Nội trong đó có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và một số vụ, cục thuộc các ngành chức năng đã bị báo chí (trong đó có sự tham gia tích cực của báo Tiền phong) bóc trần.

Kết quả đây là dự án đầu tư “nước bọt”. Đây thực sự là bài học không nhỏ cho nhiều tỉnh, thành phố trong việc thu hút vốn đầu tư. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.