10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh

Dưới đây không chỉ là những thiên đường mua sắm mà còn là nơi sang chảnh để ăn uống và giải trí, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 1

Dubai Mall – Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 

Dubai Mall là trung tâm mua sắm lớn nhất và cũng xa hoa nhất thế giới. Ngoài 1.200 gian hàng bán lẻ của các thương hiệu hàng đầu như Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Marks & Spencer…, tại đây còn có Công viên nước Dubai, Trung tâm Discovery, cửa hàng kẹo lớn nhất thế giới Candylicious, công viên trong nhà rộng hơn 7.000 m2 và sân trượt băng trong nhà. Bên trong Dubai Mall còn có rạp chiếu phim Reel với 22 phòng chiếu và trung tâm giáo dục giải trí tương tác KidZania. Ngoài ra, tại đây còn có đài phun nước Dubai có thể phun nước cao tới 150 m và có 6.600 đèn WET với 25 màu sắc.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 2

Grand Canal Shoppes - Las Vegas, Mỹ 

Đây là trung tâm mua sắm duy nhất trong danh sách này thuộc một khách sạn. Trung tâm mua sắm Shoppes tại khách sạn Palazzo (trước là Grand Canal Shoppes) nổi tiếng với sự sang trọng và độc đáo. Tại đây, du khách có cảm giác như đang đi dạo tại Venice - một trong những thành phố nổi tiếng nhất của Italy. Bạn cũng có thể vừa du ngoạn trên con thuyền độc mộc kiểu Italy vừa ngắm nhìn khách bộ hành trên con đường trải sỏi xung quanh. So với những trung tâm xa xỉ khác, Shoppes có diện tích khá nhỏ. Tại đây chỉ có 91 gian hàng bán lẻ và ăn uống với các thương hiệu như Diane von Furstenburg, Dooney & Bourke và Barneys New York. Dù vậy Shoppes lại thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 3

Mall of the Emirates – Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 

“Chỉ” với hơn 700 cửa hàng, Mall of the Emirates không phải là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Dubai nhưng lại nằm trong danh sách những nơi xa xỉ nhất tại thành phố này. Ngoài khu mua sắm và hơn 90 cửa hàng cà phê, ăn uống, Mall of the Emirates nổi tiếng với trung tâm trượt tuyết trong nhà Ski Dubai. Đây không chỉ là khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới mà còn có 5 dốc trượt tuyết trong nhà đầu tiên trên thế giới. 

Tại Mall of the Emirates còn có DUCTAC (Rạp chiếu phim và trung tâm nghệ thuật Dubai) với 14 phòng chiếu và một trung tâm giải trí trong nhà dành cho gia đình gồm rạp chiếu 4D, mô phỏng đua xe cùng vô số trò chơi khác. Trung tâm này đang trong giai đoạn cải tổ bắt đầu tư tháng 9/2013, trong đó có việc mở rộng khu vực cho thuê, xây dựng các điểm ăn uống mới và không gian giải trí lớn hơn.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 4

Canal City — Fukuoka, Nhật Bản 

Đúng như tên gọi, Canal City được thiết kế giống như một thành phố bao quanh các kênh đào. Những kênh đào này chính là các cửa hàng mua sắm, trung tâm giải trí và khu vực ngắm cảnh. Tại đây có nhiều đài phun nước, các thiết kế với nước và tượng điêu khắc. Tất cả những đặc điểm này khiến bạn có cảm giác đang ở ngoài thiên nhiên chứ không phải giữa trung tâm một thành phố bận rộn. Tại đây có trung tâm trò chơi, rạp chiếu phim cũng như sân vận động biểu diễn ca nhạc, biểu diễn đường phố và thậm chí có cả một triển lãm trưng bày tác phẩm nghệ thuật bằng thép…. Toàn bộ tầng 8 của trung tâm này là không gian của Ramen Stadium, nơi bán tất cả các loại mì.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 5

Trung tâm mua sắm Okhotny Ryad – Moscow, Nga 

Okhotny Ryad là sự kết hợp giữa kiến trúc Nga cổ và lối thiết kế xa xỉ của phương Tây. Tại đây có hàng trăm gian hàng của các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng và cả bình dân, từ Tommy Hillfiger cho tới Yves Rocher… Điều đặc biệt là toàn bộ trung tâm mua sắm này đều nằm dưới lòng đất. Tại đây có đài phun nước khổng lồ gây ấn tượng với du khách khi bước vào. Ngoài ra, do nằm dưới lòng đất nên trung tâm này được thiết kế với nhiều mái vòm và cửa sổ bằng kính nhìn về phía ga tàu điện ngầm. Đây là một trong những phong cách kiến trúc kinh điển nhất của Moscow.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 6

Bawadi – Al Ain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 

UAE là nơi sở hữu nhiều trung tâm mua sắm xa hoa nhất thế giới và Bawadi không phải là ngoại lệ. Không chỉ gây ấn tượng với 400 cửa hàng mua sắm và nhà hàng, Bawadi còn thu hút bởi thiết kế đầy phong cách. Bawadi có sân chơi bowling 16 làn, rạp chiếu phim lớn, khu vực vui chơi trẻ em và sân trượt băng. Tại đây cũng có vòng tàu lượn trong nhà. Bawadi được bao quanh bởi công viên Heritage Villages, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống truyền thống tại UAE và chiêm ngưỡng các công trình theo lối kiến trúc Hồi giáo.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 7

Trung tâm mua sắm Ala Moana – Honolulu, Hawaii

Là trung tâm mua sắm ngoài trời lớn nhất thế giới, Ala Moana là điểm hút khách du lịch tại Honolulu, Hawaii. Ngoài khu chợ hàng tuần của nông dân và gần 300 gian hàng bán các sản phẩm, nông sản truyền thống của Hawaii, Ala Moana còn có sân khấu ngoài trời nơi trình diễn các màn múa hula mỗi ngày.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 8

Berjaya Times Square – Kuala Lumpur, Malaysia 

Là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất tại châu Á, (rộng gần 700.000 m2), Berjaya mang phong cách phương tây. Khu vực rộng lớn nhất của trung tâm này được thiết kế mô phỏng đại lộ Fifth Avenue tại thành phố New York. Ở đây thậm chí còn có một ga tàu điện ngầm giả dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác sống trong thành phố không nghỉ. Ngoài 1.000 cửa hàng bán lẻ, Berjaya còn nổi tiếng với Công viên giải trí Berjaya Times Square. Đây là một trong những công viên giải trí lớn nhất châu Á với đường tàu lượn khổng lồ, nhà ma… Tại đây còn có khu vườn Fantasy Garden dành cho trẻ em. Không chỉ vậy, Berjaya còn có cầu thang nhạc khổng lồ, rạp chiếu phim cho trẻ em và nhiều sự kiện lớn thường xuyên được tổ chức.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 9

Villagio – Doha, Qatar 

Villagio là một trung tâm mua sắm nữa có thiết kế mô phỏng thành phố Venice của Italy. Tại đây cũng có các kênh đào nhân tạo và thuyền độc mộc cùng các trò giải trí đường phố. Ngoài ra, Villagio còn có các khu vực khác nhau mô phỏng thành phố Venice tại những thời điểm khác nhau trong ngày. Tại đây có công viên giải trí Gondolania với đường tàu lượn trong nhà cũng như ống trượt nước, tàu xoay 360 độ… Du khách cũng có thể thử ném bowling trong bóng tối hay xem phim 4D. Ngoài ra, nơi đây còn có sân trượt băng với các lớp học cho người mới bắt đầu.

10 trung tâm mua sắm xa hoa nhất hành tinh ảnh 10

West Edmonton – Edmonton, Canada

West Edmonton là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, có công viên nước trong nhà lớn nhất thế giới với bể tạo sóng khổng lồ, ống trượt cao tới 25 m và khu vực dành cho trẻ em. Không chỉ vậy, West Edmonton còn xây dựng hồ trong nhà với 4 con sư tử biển, một sân trượt băng và sân golf 18 lỗ. Du khách tới đây cũng có thể trải nghiệm cảm giác mới lạ với khu chụp ảnh trong nhà, xem phim hoặc vui chơi tại Trung tâm giải trí Ed’s nơi có sân ném bowling, sân khấu ca nhạc và trò chơi điện tử.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.