12% người lao động cho rằng mức lương hiện tại không đủ sống

TP - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát về tiền lương, đời sống của người lao động (NLĐ) trong các tháng đầu năm 2017. 

Theo đó, tình trạng tranh chấp lao động, ngừng việc qua hơn 5 tháng đầu năm 2017 có nguyên nhân liên quan đến tiền lương, thu nhập và điều chỉnh lương tối thiểu (chiếm 54,1%), tương ứng với 72/133 cuộc ngừng việc.

Cũng theo kết quả khảo sát, có 51,3% NLĐ có thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống; 20,6% cho biết phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ; 12% cho biết thu nhập không thể đủ sống và chỉ có 16,1% là có thể có tích lũy từ thu nhập.

MỚI - NÓNG