12 tháng sau cổ phần hóa, doanh nghiệp phải IPO

12 tháng sau cổ phần hóa, doanh nghiệp phải IPO
TP - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa. 

So với quy định hiện hành (Thông tư 127 năm 2014), dự thảo tháo gỡ nhiều vướng mắc mà các tập đoàn, tổng Cty nêu lên gần đây. Như quy định khi doanh nghiệp cổ phần hóa mà chưa có điều kiện phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) ngay thì được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn với giá cổ phiếu không thấp hơn giá khởi điểm dự kiến bán ra bên ngoài. 

Khoản chênh lệch giữa giá bán cho người lao động so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Ngoài ra, trong vòng 12 tháng sau khi chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện IPO.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.