1,8 triệu công, viên chức nhận lương qua ngân hàng

1,8 triệu công, viên chức nhận lương qua ngân hàng
Tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đang giảm mạnh từ trên 20% xuống khoảng 12%. Bên cạnh đó, số cán bộ hưởng lương từ ngân sách qua tài khoản ngân hàng cũng tăng mạnh.

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ngày càng giảm dần, từ 20,3% (năm 2004) xuống 14% (năm 2010) và đến nay còn khoảng 12%.

Bên cạnh đó, việc trả lương qua tài khoản cho công, viên chức hưởng lương từ ngân sách cũng là nội dung của Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt từ 2006-2010 và định hướng đến 2020 tại Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước cho hay, đến quý I/2013, khoảng 1,8 triệu công, viên chức được trả lương qua tài khoản.

Đến nay, các ngân hàng cũng đầu tư 14.400 máy ATM và 116.700 thiết bị chấp nhận thanh toán để phục vụ nhu cầu không dùng tiền mặt này của người dân. Ước tính, cả nước có khoảng 62 triệu thẻ ATM đã được phát hành.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.