2.000 lao động VN sang Trung Đông làm việc

2.000 lao động VN sang Trung Đông làm việc
Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, 9 tháng năm 2006, đã có hơn 10 doanh nghiệp đưa tổng cộng hơn 2.000 lao động sang Trung Đông làm việc, chủ yếu là sang các nước Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Quatar và Saudi Arabia, làm việc.

Như vậy, đến nay đã có trên 6.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông.

Mức lương bình quân đối với lao động phổ thông ở khu vực này khoảng 200 USD/người/tháng và lao động có tay nghề, kỹ thuật khoảng 300-1.000 USD/tháng tùy theo trình độ, chuyên môn.

Cục cho biết hiện đã có 30 doanh nghiệp xuất khẩu lao động ký kết hợp đồng đưa lao động sang thị trường này.

MỚI - NÓNG