Các nước đang phát triển sẽ có tăng trưởng tốt |
Nguyên nhân do giá năng lượng và tỷ lệ lãi suất tiền gửi tăng cao ở nhiều nước.
Trong đó, các nước có nền công nghiệp phát triển mạnh sẽ là những nước có tăng trưởng thấp, do bị ảnh hưởng nặng nề của việc giá năng lượng leo thang.
Ngược lại, các nước đang phát triển nhìn chung sẽ có tăng trưởng tốt hơn do xuất được nhiều khoáng sản, năng lượng và hàng nông nghiệp.
Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng, các nước Tây Âu sẽ chỉ đạt mức tăng trưởng trung bình 2% trong năm nay trong khi mức của năm 2004 là 2,2%. Mỹ dự đoán đạt 3%, thấp hơn mức 4,4% năm ngoái.
Chỉ có các nước đang phát triển dự kiến sẽ giữ vững mức tăng trưởng 5% như năm 2004. Châu Phi dự kiến đạt hơn 5%. Riêng Trung Quốc ước đạt 9% trong năm 2005, do nền kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.
Việt Nam, theo nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng sản phẩm trong nước của năm 2005 có khả năng sẽ đạt trên 8%, cao hơn mức 7,7% của năm 2004.