2008, lượng kiều hối chuyển về TPHCM khoảng 5 tỷ USD

2008, lượng kiều hối chuyển về TPHCM khoảng 5 tỷ USD
TP - Kiều hối đổ về TPHCM trong cả năm 2008, ước tính lên đến 5 tỷ USD (cả nước 8 tỷ USD). Con số này tăng so với năm 2007 (3,6 tỷ USD).
2008, lượng kiều hối chuyển về TPHCM khoảng 5 tỷ USD ảnh 1
Thân nhân chờ đón kiều bào tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nguồn kiều hối đổ về tăng là do lực lượng lao động người Việt Nam ở nước ngoài gia tăng đáng kể, cộng với chính sách tiền tệ thông thoáng do Chính phủ đưa ra. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TPHCM dự báo cuối năm lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng trên địa bàn dự báo sẽ giảm so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, trong khoảng 500.000 lượt kiều bào về ăn Tết Kỷ Sửu thì con số đăng ký nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất chừng 370.000 lượt, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2008, có 486 doanh nghiệp của kiều bào được phép thành lập theo hình thức đầu tư trong nước với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng.  Có 12 dự án vốn đầu tư nước ngoài của kiều bào, khoảng 1,3 triệu USD.
MỚI - NÓNG