Huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng):

213 gia đình chính sách cầm cố sổ trợ cấp ưu đãi

213 gia đình chính sách cầm cố sổ trợ cấp ưu đãi
TP - Các cơ quan chức năng vừa thống kê ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) có 213 gia đình chính sách cầm cố sổ trợ cấp ưu đãi để vay hơn 1,3 tỷ đồng và 10 chỉ vàng 24k.

Huyện có 8 xã, thị trấn thì nơi nào cũng có gia đình chính sách cầm cố sổ trợ cấp. Nhiều nhất là xã An Thạnh 2 với 72 gia đình, kế đó xã An Thạnh Đông 55 gia đình, thị trấn Cù Lao Dung 31 gia đình, An Thạnh Tây 19 gia đình, An Thạnh 1 có 14 gia đình, An Thạnh Nam có 9 gia đình, Đại ân 1 có 9 gia đình và xã An Thạnh 3 có 4 gia đình.

Có gia đình cầm cố 2 sổ như ông Trương Văn Bự , ông Huỳnh Văn Đời ở xã An Thạnh Tây. Số tiền cầm cố thấp nhất là 1,2 triệu đồng, cao nhất là 20 triệu đồng, lãi suất 4-6%/tháng.

Tìm hiểu của Tiền phong, trong số 213 gia đình cầm cố sổ trợ cấp có 147 gia đình nghèo, 47 gia đình mức sống trung bình và 19 gia đình khá. Lý do để cầm cố: Chữa bệnh, cho con đi học, trả nợ, mua đất nuôi tôm hoặc lấy vốn làm ăn, cũng có người cho con cháu mượn sổ để cầm cố...

Tại xã An Thạnh 2, gia đình ông Q ở ấp Phạm Thành Hơn B cầm cố sổ để vay 18 triệu đồng lấy vốn làm ăn. Mỗi tháng ông phải trả lãi 900.000 đồng, trong lúc tiền trợ cấp mỗi tháng là 718.000 đồng. Như thế tiền trợ cấp không đủ trả lãi hàng tháng, rất dễ xảy ra tình cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Tất yếu có người đứng ra nhận sổ cầm cố. Ở thị trấn Cù Lao Dung có 3 người là các ông Buồl, Bưởi, Mau. Ông Buồl nhận cầm 15 sổ, ông Bưởi 12 sổ, ông Mau 4 sổ. Mỗi tháng, ông Buồl thu được 4.080.000 đồng, ông Bưởi 4.665.000 đồng. Bà con giải thích lý do cầm cố sổ trợ cấp là “túng thì tính” và do thủ tục đơn giản chứ không nhiêu khê như vay ngân hàng.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, GĐ Ngân hàng Chính sách chi nhánh huyện Cù Lao Dung cho biết:

“Trước tình trạng cầm sổ của bà con, chúng tôi đang tính tới phương án cho bà con vay tiền nhưng cũng chưa biết lúc nào mới giải quyết được vì còn phải chờ chủ trương của trên. Theo dự kiến, hộ nghèo sẽ được vay tối đa 7 triệu đồng, không nghèo có thể vay 15-20 triệu đồng.

Phương châm của chúng tôi là chỉ giải quyết cho bà con vay vốn làm ăn chứ không cho vay để chuộc sổ vì chuộc sổ rồi không có vốn làm ăn, kẹt vốn bà con lại cầm nữa”.

Còn cán bộ ở Phòng Tổ chức-Lao động-Thương binh-Xã hội huyện thì không muốn bàn đến vấn đề này. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.