25% doanh nghiệp lo phá sản

25% doanh nghiệp lo phá sản
TP - Khảo sát 864 doanh nghiệp (DN) do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp thực hiện, được công bố hôm qua 12/3 cho thấy, một phần tư số doanh nghiệp được khảo sát lo ngại bị phá sản.

Ngoài ra, 9% DN cho biết sẽ tạm ngừng sản xuất kinh doanh một thời gian dài, 31% DN sẽ gặp nhiều khó khăn lớn nhưng hy vọng vượt qua, và chỉ 15% DN nói có nhiều khả năng tiếp tục phát triển tốt hơn năm ngoái.

Các DN được khảo sát họat động trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng- tài chính- bảo hiểm; thực phẩm-đồ uống, dược phẩm-thiết bị y tế, địa ốc-bất động sản, sản xuất công nghiệp… và 68% DN là công ty cổ phần.

Hai đơn vị kể trên cũng công bố danh sách 120 DN đạt danh hiệu thương hiệu mạnh Việt Nam. Tuy nhiên, không ít DN trong số đó chủ yếu làm hàng gia công xuất khẩu bằng thương hiệu của nhà nhập khẩu nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).