4 đại gia ngân hàng Mỹ rớt tín nhiệm

4 đại gia ngân hàng Mỹ rớt tín nhiệm
Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s vừa đánh tụt xếp hạng Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Bank of New York Mellon, với lý do chính phủ khó có khả năng cứu các nhà băng này nếu xảy ra khủng hoảng.
Goldman Sachs là một trong bốn ngân hàng bị hạ xếp hạng lần này
Goldman Sachs là một trong bốn ngân hàng bị hạ xếp hạng lần này. Ảnh: Bloomberg

Cả bốn nhà băng đều bị hạ bậc tín nhiệm sau khi Moody’s kết thúc cuộc rà soát từ tháng 8. Bank of New York Mellon bị đánh tụt từ A1 xuống Aa3, Goldman Sachs từ A3 xuống Baa1. JPMorgan hạ xuống A3 từ A2 và Morgan Stanley từ Baa1 xuống Baa2. Ngoài ra, xếp hạng nợ thứ cấp của bốn nhà băng này cũng bị hạ theo.

Với các quy định mới được ban hành, ngân sách Chính phủ sẽ không được dùng để giải cứu nhà băng. Luật này cũng yêu cầu thành lập một cơ quan phụ trách đóng cửa các tổ chức trước khi họ gặp rắc rối, đẩy khoản thiệt hại lên các chủ nợ, Bloomberg cho biết.

"Chúng tôi cho rằng cơ quan quản lý đã có bước tiến trong việc thành lập khung chính sách để giải quyết các ngân hàng lớn làm ăn thua lỗ. Thay vì dựa vào ngân sách để cứu trợ các tổ chức này, các chủ nợ sẽ phải tham gia và gánh phần lớn trách nhiệm cấp vốn cho ngân hàng", Moody's cho biết.

Các ngân hàng khác như Bank of America, Citigroup, State Street và Wells Fargo vẫn được giữ nguyên xếp hạng.

Đây là lần điều chỉnh tín nhiệm lớn thứ hai của Moody’s trong hai năm qua. Năm ngoái, hãng đã bị chỉ trích rất mạnh từ giới lãnh đạo ngân hàng sau khi hạ xếp hạng tới 15 nhà băng lớn nhất thế giới. Trong đó có 5 ngân hàng lớn nhất Mỹ, Ngân hàng Hoàng gia Canada và 9 nhà băng châu Âu. Nguyên nhân là triển vọng lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn đang suy giảm. Thời điểm đó, hãng cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh lần nữa với tiêu chí mức độ hỗ trợ của Chính phủ.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.