4 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt trên 12 tỷ USD

4 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt trên 12 tỷ USD
TP - Bộ Thương mại cho  biết, 4 tháng đầu năm 2006, giá trị xuất khẩu hàng hoá của cả nước vượt mức 12,1 tỷ USD, tăng trên 25% so với năm trước.

4 tháng đầu năm, dệt may và gia dày là 2 mặt hàng vượt ngưỡng xuất khẩu 1 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu dệt may tiếp tục tăng trưởng khá nóng, đạt xấp xỉ 1,75 tỷ USD, tăng trên 38% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, giá trị hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm gần 50%.

Mặt hàng giày dép các loại, tuy bị áp thuế chống bán phá giá sang thị trường EU nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt trên 20%, thu về gần 1,1 tỷ USD.

Trong 9 nhóm hàng công nghiệp chủ lực, chỉ còn duy nhất mặt hàng xe đạp và phụ tùng tăng chậm hơn so với cùng kỳ do bị ảnh hưởng bởi mức thuế chống bán phá giá từ thị trường EU, chỉ đạt 62 triệu USD, giảm gần 5% so với cùng kỳ.

Về nông sản chủ lực, lượng gạo xuất khẩu đạt trên 1,7 triệu tấn (trị giá 466 triệu USD), giảm gần 8% về lượng và 9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

MỚI - NÓNG