5 lý do Apple đáng giá 1.200 tỷ USD

iPhone sẽ thắng điện thoại Android, Apple Watch có thể bán được 20 triệu chiếc năm tới và Apple Pay sẽ có 30% thị phần tại Mỹ là lý do được tỷ phú Carl Icahn đưa ra.

Với Icahn, danh hiệu công ty lớn nhất thế giới của Apple vẫn chưa làm ông hài lòng. Vốn hóa của hãng hiện là 603,6 tỷ USD. Nhưng trong bức thư gửi CEO Apple - Tim Cook hôm qua, Icahn cho rằng lẽ ra cổ phiếu Apple phải có giá gấp đôi hiện tại (lên 203 USD), và vì thế, giá trị Táo Khuyết phải là 1.200 tỷ USD.

Tỷ phú nhận định doanh thu của Apple sẽ tăng vọt nhờ các sản phẩm mới, đó là iPhone màn hình lớn, đồng hồ thông minh và ứng dụng thanh toán qua điện thoại. Vì vậy, thị trường đang đánh giá thấp Apple và đây là lúc Cook nên bỏ tầm 100 tỷ USD mua lại cổ phiếu.

Dưới đây là những phân tích của Icahn cho các nhận định trên, được Bloomberg trích đăng.

1. iPhone sẽ thắng  điện thoại Android

5 lý do Apple đáng giá 1.200 tỷ USD ảnh 1

iPhone 6 và iPhone 6 Plus trong buổi ra mắt hôm 9/9. Ảnh: IBTimes

Icahn cho rằng iPhone 6 và iPhone 6 Plus cũng như xe sang Mercedes-Benz vậy, nhưng chúng vừa túi tiền hơn nhiều. Điều này có nghĩa thiết bị này sẽ giành thị phần từ các điện thoại chạy hệ điều hành Android của Google, đặc biệt là tại phân khúc cao cấp.

iPhone mới sẽ làm tăng lợi nhuận của Apple thêm 44% năm tới. Còn doanh thu sẽ lên 25%, tỷ phú dự đoán.

"Khi thời gian con người dùng điện thoại ngày càng tăng và giá trị thực tiễn của các thiết bị vượt trội lớn, người tiêu dùng sẽ khó mà chọn một chiếc điện thoại kém hơn khi mà khác biệt giá quá nhỏ", ông nói.

2. Apple Watch

Đồng hồ thông minh được Apple giới thiệu tuần trước và cam kết bán ra đầu năm sau tại Mỹ sẽ có "ảnh hưởng đáng kể lên tăng trưởng của Apple", Icahn viết. Ông ước tính 20 triệu chiếc Apple Watch sẽ được tiêu thụ trong tài khóa tới, sau đó lên 120 triệu trong 2 năm tiếp đó. Nhà đầu tư cũng dự đoán giá bán trung bình một chiếc đồng hồ thông minh vào khoảng 450 USD.

3. iPad sẽ ngày càng được nhiều doanh nghiệp sử dụng

Sự hợp tác giữa Apple và IBM hồi tháng 7 sẽ giúp doanh thu mảng máy tính bảng của Táo Khuyết lên thêm 13% mỗi năm trong 3 năm tới, ông dự đoán.

4. TV

Dù Apple vẫn chưa công bố kế hoạch bán TV, Icahn vẫn cho rằng hãng sẽ tung TV độ phân giải cực cao vào tài khóa 2016. Và sản phẩm này cũng sẽ thành công như người anh em iPhone.

Tỷ phú tính toán bán TV loại 55 inch và 65 inch sẽ giúp Apple tiêu thụ 12 triệu sản phẩm trong năm 2016 và 25 triệu năm 2017. "TV là đồ vật trung tâm trong phòng khách, và do vậy sẽ là thị trường đầy hứa hẹn với Apple", ông viết.

5. Apple Pay

Hệ thống thanh toán qua di động mới của Apple sẽ chính thức vận hành trong tháng này và có tiềm năng mang lại 2,5 tỷ USD doanh thu năm 2017, nếu chiếm được 30% thị phần tại Mỹ.

"Apple đang thống trị phân khúc cao cấp với các khách hàng sẵn sàng trả nhiều hơn so với đối thủ. Vì thế, Apple Pay sẽ có chỗ đứng tốt và thành công tại phân khúc mà các hãng khác không thể cạnh tranh", ông giải thích.

Theo Hà Thu

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.