5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm

5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm
Giờ đây, sở hữu hàng xa xỉ không phải là điều quá khó khăn đối với những người giàu có. Tuy nhiên, để tăng phần độc đáo và hạn chế hàng giả, các hãng sản xuất trên thế giới đã cho ra lò những sản phẩm cực kỳ sang trọng với số lượng nhất định.

Giá: 195.000 USD

5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm ảnh 1

Hãng Chanel tung ra một chiếc đồng hồ có vết khía hình chữ V. Vành ngoài trên bề mặt kính được mạ lớp sapphire xanh. Tổng cộng có 46 viên sapphire 5,4 carat được nạm trên bề mặt chiếc đồng hồ. Cùng với đó là những họa tiết bằng bạch kim 18 carat

Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này là nó được đính tới 46 viên đá sapphire nặng 5,4 carat và các họa tiết bằng vàng mạ trắng tương ứng 18 carat.

Chiếc đồng hồ duy nhất này được chế tạo đặc biệt để kỷ niệm nhân dịp khai trương lại cửa hàng Beverly Hills của Chanel, và chỉ bán duy nhất tại cửa hàng của hãng ở California (Mỹ).

Túi xách Louis Vuitton Girmaud

Giá: 34.500 USD

5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm ảnh 2

Những chiếc túi bằng vải bạt có chữ viết lồng nhau của Louis Vuitton từng là niềm khao khát của người yêu thích thời trang hơn một thế kỷ nay. Giờ, dù vẫn rất đắt tiền, song nó đã trở nên quá phổ biến. Để chiều lòng thượng đế không thích bị đụng hàng, hãng thời trang Pháp mới đây tung ra một số mẫu sản phẩm đặc biệt với số lượng có hạn.

Độc đáo nhất là mẫu túi làm từ da cá sấu có tên Mini Girmaud, giá 34.500 USD. Louis Vuitton chỉ sản xuất 15 chiếc thuộc dòng sản phẩm này. 5 chiếc trong số đó đang được bán tại Bắc Mỹ.

Rượu cognac Beauté du Siècle của Hennessy

Giá: 200.000 USD

5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm ảnh 3

Bình thường, mỗi chai cognac Hennessy có giá dưới 50 USD và thưởng thức nó sau bữa tối không còn là điều quá xa xỉ với các gia đình. Nhưng hãy thử một chút với mẫu sản phẩm mới của Hennessy xem, bạn sẽ thấy sự khác biệt.

Cả thảy chỉ có 100 chai Beauté du Siècle được bày bán khắp thế giới. Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở chất lượng rượu, mà cả hình thức vỏ chai. Một nghệ nhân tài hoa người Pháp đã được mời thiết kế mẫu vỏ chai này. Đi kèm với mỗi chai rượu là 4 chiếc ly dát vàng lá, đựng trong một chiếc hộp nhỏ hình ngôi nhà trang trí bằng kính và nhôm. Trên đỉnh của chiếc hộp gắn 2 hạt thủy tinh màu tuyệt đẹp xuất xứ Venice.

Vương miện kim cương Diamond de Neige của Harry Winston

Giá: 215.000 USD

5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm ảnh 4

Không ai cho rằng hoàng gia thích đội một vương miện thực sự. Tuy nhiên, với chiếc mũ kim cương 34,42 carat này của Harry Winston, nhãn hiệu trang sức lừng danh trong giới thượng lưu ở Mỹ và trên toàn thế giới, chắc chắn người đội sẽ thực sự hài lòng.

Ra mắt hồi đầu mùa thu, chiếc mũ được thiết kế trông giống như một đám bông tuyết lấp lánh. Đồ phục trang đi kèm với vương miện là một loạt các phụ kiện khác như nhẫn, bông tai và chuỗi hạt.

Đồng hồ Ballon Bleu của Cartier

Giá: 950.000 USD

5 mẫu hàng siêu sang khó kiếm ảnh 5

Ballon Bleu là mẫu đồng hồ hạng siêu sang mà Cartier tung ra hồi mùa hè năm nay. Toàn bộ vỏ và dây được làm bằng bạch kim 18 carat.

Tổng cộng có 759 viên kim cương, chừng 42,7 carat, được gắn ở các vị trí khác nhau trên đồng hồ. Đáng chú ý, ở vành phía bên phải có gắn viên đá sapphire 2,4 cara tạo sự khác biệt so với vô vàn chủng loại đồng hồ xa xỉ khác.

Theo VnExpress/CNN

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.