5 nhiệm vụ cho chứng khoán năm 2014

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Sở GDCK Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Sở GDCK Hà Nội.
TP - Sáng 7/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Sở GDCK Hà Nội.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cho rằng, năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. 

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tiếp tục triển khai quyết liệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Cùng đó, cần triển khai các đề án về thị trường chứng khoán phái sinh, Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó, cương quyết thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn lại các tập đoàn, tổng Cty nhà nước.

Việc chủ động mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo các cam kết quốc tế và tiến trình hội nhập cũng là nhiệm vụ cần thực hiện trong năm nay. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...