50 USD/thùng: Ngưỡng cản tâm lý của giá dầu?

50 USD/thùng: Ngưỡng cản tâm lý của giá dầu?
Mốc 50 USD/thùng dầu hôm qua đã xuất hiện trở lại tại New York, nhưng sau đó đã không thể được duy trì do dự báo kém lạc quan của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về triển vọng kinh tế Mỹ.
50 USD/thùng: Ngưỡng cản tâm lý của giá dầu? ảnh 1
Mặc dù đối đầu quân sự giữa Israel và Palestine tại Gaza vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, nhận định của FED đã đẩy giá dầu đi xuống - Ảnh: Reuters.

Biên bản cuộc họp tháng trước của FED, công bố ngày hôm qua cho rằng “những rủi ro kéo lùi tăng trưởng kinh tế Mỹ là rất lớn”.

Mặc dù đối đầu quân sự giữa Israel và Palestine tại Gaza vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, nhận định của FED đã đẩy giá dầu đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giảm 0,23 USD/thùng (0,5%), còn 48,58 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu tại đây đã đạt mức 50,47 USD/thùng, cao nhất từ ngày 1/12 tới nay.

Giá dầu thô Brent giao tháng 2 tại thị trường London tăng 0,91 USD/thùng (1,8%), đạt mức 50,53 USD/thùng. Đây là phiên đầu tiên giá dầu tại London đóng cửa trên 50 USD/thùng từ ngày 28/11 tới nay.

Các nhà phân tích thị trường dầu nhận xét, việc giá dầu liên tục tăng trong thời gian qua chủ yếu xuất phát từ chiến sự căng thẳng ở Trung Đông và tranh cãi quanh vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine, thay vì dựa trên tình hình nhu cầu thị trường. Do đó, mức tăng của giá dầu có thể là đã quá lớn so với nhu cầu thực tế đối với nhiên liệu này. Một số chuyên gia cho rằng, mức 50 USD/thùng có thể là ngưỡng kháng cự tâm lý mà giá dầu khó vượt qua vào lúc này.

Giá dầu thế giới sáng nay tiếp tục diễn biến theo chiều hướng giảm nhẹ. Vào lúc 10h30 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giao dịch điện tử tại NYMEX đứng ở mức 48,57 USD/thùng, giảm 0,01 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Theo Mai Phương
Vneconomy

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.